Trước đó vào 25/1, trên địa bàn khu phố 4, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) xảy ra vụ nổ pháo tự chế làm em V.C.M. (15 tuổi) bị thương nặng, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom cấp cứu trong tình trạng dập nát 2 bàn tay và có nguy cơ hỏng một mắt.
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, M. đang là học sinh của một trường THPT ở huyện Trảng Bom. Nam sinh này tự chế tạo pháo tại nhà và gặp sự cố nổ pháo.
Cùng ngày, công an xã Phú Thanh (huyện Tân Phú, Đồng Nai) đã lập biên bản xử lý 16 học sinh về hành vi chế tạo pháo trái phép.
Theo đó vào tối 22/1, trong quá trình tuần tra kiểm soát, công an xã Phú Thanh đã phát hiện 3 học sinh lớp 6 đang chuẩn bị đốt pháo trái phép tại khu vực ấp Bàu Mây (xã Phú Thanh). Qua xác minh, cả 3 học sinh trên khai nhận tự chế tạo pháo trái phép và đem đi đốt.
Công an huyện Tân Phú phát hiện có thêm 13 học sinh khác tham gia tự chế tạo pháo tại nhà. Lực lượng công an đã vận động gia đình và các em giao nộp 54 cuộn pháo tự chế các loại có trọng lượng 2,8 kg, 2,1 kg chất bột nguyên liệu làm pháo; 82 cuộn ống bằng giấy, 24 cuốn ống nhựa được chuẩn bị để chế tạo pháo, một khẩu súng côn tự chế và nhiều công cụ liên quan.
Từ các vụ việc trên, cơ quan chức năng cảnh báo, những ngày gần Tết Nguyên đán, nhiều vụ tai nạn thương tâm do pháo nổ tự chế đã xảy ra nhiều nơi gây lo lắng trong dư luận. Nguyên nhân chủ yếu là học sinh tò mò và học theo hướng dẫn sản xuất pháo trên mạng xã hội.
Cơ quan công an đã xử lý nghiêm các hành vi mua bán thuốc nổ và pháo nổ lậu. Đồng thời, tuyên truyền cho các bậc cha mẹ cần quan tâm, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành động của con em khi thấy có biểu hiện chế tạo pháo nổ, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!