Một người mất tích do nước lũ cuốn trôi ở Hòa Bình

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ sáu, ngày 09/09/2022 06:46 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn kéo dài từ đêm 7/9 đến ngày 8/9 tại Hòa Bình đã làm 1 người mất tích, nhiều tài sản, hoa màu bị ảnh hưởng.

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 8/9, anh Nguyễn Xuân Giang (sinh năm 1985) trú tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, trong lúc mưa to đi làm từ mỏ đá về đến khu vực xóm Sòng, xã Liên Sơn thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Hiện, vẫn chưa tìm thấy người bị nạn.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Liên Sơn cùng UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Lương Sơn đã xuống hiện trường để nắm bắt thông tin; huy động lực lượng khẩn trương có biện pháp khắc phục, cứu hộ cứu nạn đối với người bị nạn. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Mưa lớn cũng đã làm 1 hộ gia đình sạt lở đất, 2,5 ha lúa bị ngập úng. Hiện tại đang tiếp tục sạt lở 2 bên bờ suối suối Chăm đổ ra sông Đà với chiều dài mỗi bên khoảng 80 m. Đặc biệt là đoạn kè bảo vệ đê Đà Giang bị khoét sâu hết phần chân kè, nguy cơ tiếp tục sạt lở ảnh hưởng đến cầu Đen và các hộ dân sinh sống bên bờ.

Một số hộ dân quanh khu vực được tuyên truyền khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn, phòng nguy hiểm, bất trắc trong điều kiện đang mưa lớn. Mưa lớn cũng đã gây ngập úng 8 tuyến đường và 10 ngầm ở huyện Lương Sơn.

Một người mất tích do nước lũ cuốn trôi ở Hòa Bình - Ảnh 1.

Tại Nghệ An, mưa to trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường đi qua địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong bị sạt lở.

Đến cuối ngày 8/9, trên chiều dài 20 km đã xảy ra 107 điểm sạt lở đất. Một số tuyến đường như quốc lộ, tỉnh lộ xuất hiện nhiều điểm ngập sâu, nước chảy xiết, gây chia cắt giao thông. Một số trường đã phải cho học sinh nghỉ học. Chính quyền địa phương cắm biển báo, tạo rào chắn tại các điểm ngầm tràn đồng thời khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trũng thấp.

Một người mất tích do nước lũ cuốn trôi ở Hòa Bình - Ảnh 2.

Xã Thanh Hòa (huyện miền núi Như Xuân) đã lập gác chặn không cho người dân và phương tiện qua điểm ngập để bảo đảm an toàn. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, từ ngày 8-10/9, trên các sông ở tỉnh này sẽ xảy ra một đợt lũ mới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị.

Hiện nay, mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đang lên, riêng trên sông Yên, mực nước đang lên nhanh, mực nước lúc 17h ngày 8/9 tại trạm thủy văn Chuối là 2,07m, trên báo động 1 là 0,4m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Yên có khả năng đạt mức báo động 2.

Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá bị ngập lụt cục bộ, nhiều nơi bị ngập sâu, chia cắt tạm thời. Theo báo cáo nhanh của các địa phương, mưa lớn đã gây ngập cục bộ, chia cắt nhiều vị trí trên các tuyến đường thuộc các huyện Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh. Đến nay, giao thông trên các tuyến này đã được đảm bảo thông suốt. Mưa lớn cũng gây ngập úng hơn 62 ha diện tích lúa và rau màu tại các địa phương.

Để khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra, các địa phương, các ngành liên quan và các công ty khai thác công trình thủy lợi đã và đang huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Ngành Giao thông Vận tải đã phối hợp với các địa phương kiểm soát, hướng dẫn giao thông và cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường bị ngập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước