Mùa hè năm nay nắng nóng gay gắt?

Ngân Hằng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/04/2021 20:17 GMT+7

VTV.vn - Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, nắng nóng ở Bắc Bộ đến muộn hơn, không kéo dài và gay gắt như Hè năm 2020.

Đợt nắng nóng đang diễn ra ở Tây Bắc Bộ và Trung Bộ đánh dấu bắt đầu mùa nóng. Mùa hè năm nay sẽ diễn biến ra sao, mức độ nắng nóng có gay gắt như năm 2020 hay không?

Tính đến thời điểm này, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên. Còn với khu vực Đông Bắc Bộ cũng như Hà Nội, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám Đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết dự báo nắng nóng sẽ muộn hơn tại khu vực này. Lý do bởi khoảng đầu tháng 5, vẫn có các khối không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dù cường độ yếu nhưng vẫn giúp duy trì nền nhiệt không quá cao ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Mùa hè năm nay nắng nóng gay gắt? - Ảnh 1.

Do đó, phải tới giữa tháng 5, khu vực Đông Bắc Bộ mới có đợt nắng nóng mạnh, cao điểm là giữa tháng 6 và tháng 7. Từ giữa tháng 8, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ giảm dần. Với Trung Bộ, nắng nóng sẽ kéo dài đến hết tháng 8. So với mọi năm, nắng nóng năm nay có vẻ đã hợp quy luật vì đến muộn hơn so với năm 2020.

Ngay trong đợt nắng nóng đầu tiên này, tại Tương Dương của Nghệ An, nhiệt độ đã xấp xỉ 41 độ C. Điều này dự báo nắng nóng cục bộ vẫn ở mức nhiệt cao khoảng 42-43 độ C vẫn sẽ xảy ra, đặc biệt ở Trung Bộ. Tuy nhiên, theo nhận định của TT Dự báo KTTV Quốc gia, mùa hè năm nay, nắng nóng sẽ ít gay gắt và kéo dài như hè năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước