Mưa lớn cô lập nhiều khu vực Quảng Nam, Phú Yên chuẩn bị sơ tán dân do ngập năng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/11/2021 13:37 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn hàng trăm mm tại khu vực Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, Tây Nguyên khiến lũ trên một số sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên lên cao ở mức báo động khẩn cấp.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều khu vực Quảng Nam

Từ đêm 29/11 đến sáng 30/11, mưa lớn gây sạt lở đất nghiêm trọng trên các trục giao thông gây chia cắt, cô lập hoàn toàn huyện miền núi Nam Trà My và Bắc Trà My, đồng thời ngập lụt tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam. Ngay trong chiều tối qua, huyện miền núi Bắc Trà My đã tổ chức di dời cho 48 hộ dân với 190 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Nhiều vị trí trên quốc lộ 40B qua huyện miền núi Bắc Trà My, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng. Cầu sông Trường, sông Oa tại huyện Bắc Trà My đã bị nước ngập sâu hơn 2 mét, người dân không thể qua lại. Gần 40 hộ dân bị sạt núi năm ngoái đã được định cư nay lại có nguy cơ bị cô lập trở lại. Trong khi đó, đến sáng nay, mưa lớn kéo dài đã khiến 4/10 xã trên địa bàn huyện Nam Trà My bị cô lập hoàn toàn.

Hiện tại, Công ty thủy điện Sông Tranh tiếp tục mở 6 cửa van đập tràn để điều tiết hồ chứa với lưu lượng xả từ 250 - 2.450m3/s nhằm cắt, giảm lũ cho hạ du. Ngoài việc khẩn trương khắc phục sạt lở, giải phóng các điểm chia cắt, sớm thông đường, các địa phương còn chủ động phát huy phương châm "4 tại chỗ" tại các thôn, nóc, hộ gia đình nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân địa phương.

Còn tại huyện Đại Lộc, đến sáng nay, nước sông Vu Gia dâng cao đã gây cô lập hàng trăm hộ dân tại xã Đại Cường. Để ứng phó với diễn biến mưa lớn kéo dài, chính quyền các địa phương ở Quảng Nam đã chủ động triển khai các phương án tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng người dân nếu xảy ra tình trạng bị cô lập dài ngày.

Phú Yên lên phương án sơ tán người dân

Từ 19h ngày 27/11 đến 6h ngày 30/11, lượng mưa phổ biến tại Phú Yên từ 122,2mm - 425mm, mưa lớn nhất là tại xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh với hơn 425mm. Mưa lớn làm cho nhiều vùng bị chia cắt và ngập sáng nay, các thủy điện như Sông Ba Hạ, Sông Hinh của Phú Yên đã điều tiết xả qua tràn lưu lượng lớn hơn.

Huyện Sông Hinh sẵn sàng phương án di dời dân. Tại huyện Đồng Xuân, nhiều hộ dân ngập hơn 1m. Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Các địa phương Phú Yên tiếp tục duy trì lực lượng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, không cho người dân đi câu cá, vớt củi. Các bờ tràn đều có người chốt chặn.

Tại Bình Định, sáng nay, các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước vẫn tiếp tục ngập và chia cắt. Đã có 1 phụ tử vong huyện An Lão tử vong khi đi làm về bị nước cuốn. Các địa phương vẫn chưa thống kê dược thiệt hại do đợt mưa lớn này gây ra vì nước vẫn còn đang lớn .

Sạt lở tuyến đường nối TP Nha Trang với TP Cam Ranh

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở, đá rơi vô cùng nguy hiểm. Phóng viên Văn Giang thông tin thêm từ hiện trường.

Tại tuyến Đại lộ Nguyễn Tất Thành nối thành phố Cam Ranh với thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng đã rào chắn hết một làn đường để đảm bảo an toàn lưu thông bởi mưa lớn, một khối lượng lớn đất đá từ phía núi đã sạt lở xuống đường rất nguy hiểm.

Vị trí xảy ra hiện tượng đá rơi nghiêm trọng nhất nằm ở đoạn giữa đèo Cù Hin, thuộc địa phận huyện Cam Lâm. Nhiều khối đá to đã rơi từ độ cao hơn 20m xuống phủ kín hết một làn đường. Theo người dân địa phương, thời điểm sạt lở, đá rơi, trời có mưa lớn, rất ít người di chuyển trên đường nên không có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Đến khoảng 10h ngày 30/11, ngành giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa xử lý các điểm sạt lở, đá rơi này bởi trời vẫn còn mưa và nhiều tảng đá có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm.

Dự báo chiều 30/11, lũ trên sông Vệ, Quảng Ngãi, Sông Ba tại trạm Củng Sơn, Phú Yên đều vượt mức báo động 3. Đặc biệt Sông Kôn, Bình Định và sông Ba tại trạm Phú Lâm, Phú Yên xấp xỉ mức lũ lịch sử.

Ngập lụt sâu trên diện rộng tiếp diễn ở các khu vực ven sông. Bên cạnh đó, nguy cơ cao xảy ra cả lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Dự báo mưa lớn vẫn tiếp diễn từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, Tây Nguyên trong ngày hôm nay. Trọng tâm mưa lớn nhất là Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước