Mưa lớn do bão số 8, Thanh Hóa nguy cơ cao lũ quét, ngập lụt gây chia cắt

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/10/2021 11:43 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8, tại Thanh Hóa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập lụt gây chia cắt và sạt lở đất tại các vùng xung yếu, đặc biệt là các khu vực miền núi.

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới do bão số 8 đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển, đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh, mưa lớn. Hiện nay, các địa phương đã triển khai công tác cấp bách ứng phó bão và mưa lớn.

Do ảnh hưởng của bão số 8, từ tối 13/10 đến sáng 14/10, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa; mưa to, gió giật mạnh. Trước diễn biến phức tạp của bão số 8, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành lệnh cấm biển để ứng phó với bão và mưa lớn.

Toàn tỉnh Thanh Hóa có trên 6.600 phương tiện với hơn 24.700 lao động. Đến nay, tất cả các tàu thuyền đã vào nơi neo đậu tránh trú bão an toàn tại các âu thuyền và bến cá trong và ngoài tỉnh.

Mưa lớn do bão số 8, Thanh Hóa nguy cơ cao lũ quét, ngập lụt gây chia cắt - Ảnh 1.

Thanh Hóa đã kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển vào tránh trú bão số 8 (Ảnh: TTXVN)

Các địa phương cũng đã quản lý chặt chẽ phương tiện, tàu thuyền tại khu neo đậu; tuyệt đối không để người dân ở lại trên các chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công.

Đối với các công trình thủy lợi, hồ chứa nước, toàn tỉnh có 610 hồ chứa thủy lợi, trong đó có 381 hồ chứa đã đầy nước, các công ty thủy nông và các địa phương được giao quản lý, vận hành các hồ có giải pháp xả hoặc điều tiết hợp lý vừa phục vụ công tác phòng chống lụt bão vừa sẵn sàng bảo đảm sản xuất nông nghiệp.

Theo dự báo, do ảnh hưởng hoàn lưu phía Bắc của bão số 8 nên ở tỉnh Thanh Hóa từ hôm nay (14/10) đến vài ngày tới sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập lụt gây chia cắt và sạt lở đất tại các vùng xung yếu, đặc biệt là các khu vực miền núi.

Qua rà soát, Thanh Hóa hiện có hơn 2.700 hộ đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao và rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn các huyện miền núi. Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương chủ động và sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sắp đi vào Thanh Hóa, Nghệ An Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sắp đi vào Thanh Hóa, Nghệ An

VTV.vn - Đêm qua (13/10), bão số 8 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ suy yếu nhanh. Sáng nay, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

bão số 8

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước