Mưa lớn gây sạt lở, hàng trăm xe tải xếp hàng dài trên Quốc lộ 9

Hồ Chiến (VTV8)-Thứ ba, ngày 13/10/2020 09:01 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn tại Quảng Trị đã làm nhiều tuyến đường bị sạt lở, trong đó có những tuyến giao thông quan trọng đã bị ách tắc nhiều giờ liền.

Trên tuyến Quốc lộ 9, con đường huyết mạch nối từ thành phố Đông Hà đi cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, hàng trăm xe tải, container đang xếp hàng dài từ 14h ngày 12/10 cho đến sáng 13/10.

Tại km 50, thuộc Quốc lộ 9, hơn 150m kè ta luy âm đã bị sạt xuống sông ĐaKrông hoàn toàn. Hàng trăm khối đất đá ở ta luy dương đổ xuống mặt đường. Hiện nay, hệ thống giao thông đang bị ách tắc.

Mưa lớn gây sạt lở, hàng trăm xe tải xếp hàng dài trên Quốc lộ 9 - Ảnh 1.

Nhiều điểm sạt lở trên đường do mưa lớn.

Chưa kịp khắc phục xong sạt lở và đất đá bồi lắp, Quốc lộ 9 lại xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Nguy hiểm nhất là một số điểm sạt ta luy âm, lấn sâu vào đường gây ách tắc giao thông lâu dài với các phương tiện vận tải hàng hoá tải trọng nặng giữa Việt Nam và Lào.

Trung tá Võ Duy Diến - Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Đăkrông, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết: "Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động tối đa lực lượng. Trạm CSGT, công an huyện ĐaKrông, công an huyện Hướng Hóa phối hợp với nhau để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến".

Với tình hình mưa lớn như hiện nay, tuyến Quốc lộ 9 chưa biết lúc nào có thể thông xe tải trọng lớn được. Ngoài tuyến Quốc lộ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tuyến Quốc lộ 15D đi cửa khẩu Quốc tế La Lay và một số tuyến đường tỉnh lộ khác sạt lở gần 300 điểm với gần 40.000 m3 đất đá.

Sạt lở nghiêm trọng đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vì mưa lớn Sạt lở nghiêm trọng đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vì mưa lớn

VTV.vn - Hàng trăm vị trí đã bị sạt lở, nhiều tuyến đường bị ách tắc, nhiều địa phương bị chia cắt, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại và cung cấp nhu yếu phẩm cho vùng ngập lụt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước