Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/09/2021 06:40 GMT+7

Mưa lớn gây sạt lở rú Nguộc (huyện Thanh Chương, Nghệ An) khiến một khối lượng lớn đất đá đổ xuống Quốc lộ 46. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Trong những ngày qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt và sạt lở tại nhiều tuyến đường ở các địa phương vùng núi.

Do mưa lớn, mực nước tăng cao, hồ Vực Mấu, hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An hiện đã bắt đầu xả tràn từ 9h ngày 25/9 với lưu lượng từ 50-300 m3/s.

Lưu lượng xả này sẽ được thay đổi tùy thuộc vào lượng nước đổ về và dự kiến dừng khi mực nước đạt theo yêu cầu. Hiện mực nước tại hồ Vực Mấu đã đạt gần 21m, bằng với mực nước thiết kế hồ nên cần xả tràn để đảm bảo an toàn hồ chứa nước và các vùng thượng lưu, hạ du.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Cầu tràn Khe Mọi từ xã Môn Sơn đi xã Lục Dạ, huyện Con Cuông đến trưa 25/9 nước vẫn ngập tràn, gây chia cắt, không thể qua lại. Ảnh: TTXVN

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường ở xã Lục Da, huyện Con Cuông khiến giao thông bị chia cắt. Ảnh: TTXVN

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Mưa lớn khiến nhiều diện tích nuôi trồng thủy hải sản của người dân thị xã Hoàng Mai bị nước dâng cao, cuốn trôi nhiều tôm cá. Ảnh: TTXVN

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6 kéo dài trong 2 ngày qua cũng đã khiến nhiều nơi ở Nghệ An bị ngập và sạt lở đất. 

Tại huyện Nghĩa Đàn, mưa lớn khiến nhiều khu vực ở các xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Lợi, Nghĩa Mai bị ngập sâu. 10 cầu tràn trên các tuyến đường huyết mạch vào xã Lục Dạ, Môn Sơn, Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bị ngập sâu, gây chia cắt các bản làng.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Nhiều hộ dân phải di dời do nhà ngập nước. Ảnh: Người đưa tin

Dông lốc cũng đã đánh chìm một tàu cá của ngư dân ở thị xã Cửa Lò. Sau hơn 2 giờ vật lộn với sóng to, gió lớn, cả 6 ngư dân trên tàu đã bơi vào bờ an toàn.

Còn ở Hà Tĩnh, chiều 25/9, tại Km 82+300 trên QL8A, đoạn gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, hàng trăm khối đất đá đã chắn ngang QL8A khiến giao thông từ hai phía bị ách tắc hoàn toàn. Hiện phương tiện giao thông từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về Hương Sơn (Hà Tĩnh) và ngược lại không thể lưu thông.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Hình ảnh sạt lở tại Km 80+300 trên quốc lộ 8A. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Hoàn lưu bão số 6 đã gây mưa lớn và sạt lở đất tại tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tỉnh này đang khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi các vùng xung yếu, sạt lở đất.

Như tại thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn. Mưa lớn rạng sáng 25/9 đã làm một lượng lớn đất đá sau đồi đổ ập xuống 1 nhà dân khiến 2 em nhỏ bị thương. Chính quyền xã Sơn Hàm đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ gia đình di chuyển đồ đạc và dọn dẹp đất đá.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến một số tuyến đường dân sinh tại huyện Hương Sơn bị ngập lụt, chia cắt. Còn tại huyện Vũ Quang, 4 xã hạ du đã bị ngập cục bộ, một số thôn đã bị cô lập. Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái.

Nhà máy thủy điện Hố Hô đã điều tiết nước qua tràn từ rạng sáng 25/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước