Mưa lớn ở Bắc Bộ, cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh

VTV News-Thứ bảy, ngày 08/07/2023 18:51 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều tối 8 - 9/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Ngày hôm nay (08/7), ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 08/7 có nơi trên 30mm như: Quảng Lâm (Điện Biên) 36.6mm, Nậm Tăm (Lai Châu) 75mm, Kon Plông (Kon Tum) 44.8mm, Buôn Triết (Đắk Lắk) 31.6mm, Buôn Choah (Đắk Nông) 33.4mm, Củ Chi (tp. Hồ Chí Minh) 37.4mm, Tân An (Long An) 37.6mm, Tân Phú (An Giang) 50.6mm,…

Từ chiều tối ngày 08-09/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).

Ngoài ra, từ chiều tối 8/7 đến ngày 9/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm, mưa dông tập trung vào chiều và đêm. Mưa dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều và tối còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 8/7 và ngày 9/7: 

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C, vùng núi có nơi dưới 27 độ C, cao nhất 35 - 37 độ C, riêng vùng đồng bằng 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 21 - 24 độ C, cao nhất 28 - 30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 23 - 26 độ C, cao nhất  31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước