Mưa lũ tiếp tục chia cắt nhiều nơi tại Quảng Bình

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/10/2020 13:21 GMT+7

VTV.vn - Trong đêm qua (8/10), mưa lớn tại Quảng Bình vẫn tiếp diễn, khiến nước lũ đầu nguồn đổ về các con sông và đồng bằng, gây ngập úng và chia cắt nhiều nơi.

Theo phóng viên Phùng Hiệp, tính đến thời điểm trưa 9/10, một số địa bàn ở Quảng Bình nước sông vẫn đang dâng, ở mức khá cao, nhiều nơi trên mức báo động 3. QL20 - tuyến đường độc đạo đi lên các địa phương phía Tây huyện Bố Trạch - đã bị chia cắt hoàn toàn. Các điểm du lịch trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã phải dừng hoạt động hoàn toàn do nước lũ tràn về.

Mưa lũ tiếp tục chia cắt nhiều nơi tại Quảng Bình - Ảnh 1.

Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đưa người dân và tài sản đến vùng an toàn. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Tại các địa phương nước ngập sâu như huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh, cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp thăm hỏi, cứu trợ để đảm bảo lương thực và an toàn cho người dân. Hiện triều cường đang ở mức cao nên nước lũ từ phía Tây đổ về không có nơi để thoát nước như mọi năm, nước cửa biển sông Nhật Lệ đã tràn vào các tuyến đường, Quảng Bình vì thế sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn của lũ lụt ít nhất 2-3 ngày nữa, đó là trường hợp mưa ngớt, nếu một đợt mưa mới tiếp diễn thì tình hình sẽ còn phức tạp hơn.

[INFOGRAPHIC] Miền Trung sơ tán khẩn cấp 11.000 người, 11 người chết và mất tích do mưa lũ [INFOGRAPHIC] Miền Trung sơ tán khẩn cấp 11.000 người, 11 người chết và mất tích do mưa lũ

VTV.vn - Mưa lũ ở khu vực Trung Bộ những ngày qua đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước