Muôn ngàn cách chống cướp giật khi ra đường

Đức Hạnh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/12/2015 14:14 GMT+7

VTV.vn - Để tránh chuyện "cướp kêu ai nấy dạ", người tham gia giao thông nghĩ ra muôn ngàn cách chống cướp giật.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Công an TP.HCM, tính từ đầu năm 2015 đến nay trên địa bàn TP xảy ra khoảng 200 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản, trong đó chưa kể đến nhiều vụ việc người bị hại không đến cơ quan công an trình báo. Nạn nhân của vụ cướp giật là bất kì ai: từ người bán vé số, người đi đường và kể cả người nổi tiếng.

Chỉ trong vòng 3 ngày, một nhóm nghi can đã thực hiện liên tục 6 vụ cướp giật. Chúng chủ yếu chọn nạn nhân là các nữ công nhân đi xe đạp hoặc đi bộ tới chỗ làm buổi sáng để tránh bị truy đuổi. Ngoài ra, nhiều người mang ba lô đi đường cũng bị cướp, giật.

Để tránh chuyện "cướp kêu ai nấy dạ", người tham gia giao thông nghĩ ra muôn ngàn cách chống cướp giật. Có người lại chẳng bao giờ mang túi, hi sinh cả chuyện làm đẹp khi đi ra đường.

Để đảm bảo an toàn khi tham giao thông, lời khuyên vẫn là người tham gia giao thông không nên mang tài sản có giá trị và chấp hành quy định về an toàn giao thông để tránh tai nạn không đáng có.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước