"Nấm ma tuý" vừa xuất hiện ở Hà Nội nguy hại như thế nào?

Minh Đức-Thứ ba, ngày 16/06/2020 16:00 GMT+7

VTV.vn - Việc mua môi và trồng "nấm thức thần", "nấm ma tuý" có thể thực thực hiện dễ dàng trên qua các trang mạng, tiềm ẩn nhiều nguy hại đến an ninh xã hội.

Ngày 14/6/2020, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trần Tuấn Phương (19 tuổi, trú tại Tập thể Học viện Ngân hàng, Quang Trung, Đống Đa) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Được biết, đối tượng này đã mua phôi "nấm thức thần" về trồng, sau đó thu hoạch và mang đi bán lại. Loại nấm này có chứa chất ma túy gây ảo thị và loạn thần, được xếp vào danh mục các chất cấm tại Việt Nam.

Được biết, trào lưu sử dụng loại "nấm ma tuý", "nấm thức thần" đã xuất hiện khoảng 2 năm trở lại đây tại các tỉnh thành. Đáng nói, việc mua bán nấm ma túy có thể tìm thấy dễ dàng trên mạng xã hội hoặc internet, thậm chí là việc mua phôi nấm, cách thức trồng nấm tại nhà cũng được hướng dẫn khá chi tiết trên các trang mạng.

Nấm ma tuý vừa xuất hiện ở Hà Nội nguy hại như thế nào? - Ảnh 1.

Dụng cụ trồng nấm, phôi nấm được bán trên 1 trang mạng internet

Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, chỉ cần bỏ ra khoảng 1,2 triệu đồng đã có thể mua được trọn bộ dụng cụ trồng nấm, sau 2 tuần có thể thu được khoảng 300gram nấm tươi, tương đương khoảng 30g nấm khô. Trong khi đó, cứ 3g nấm khô thì có thể bán được với giá 300.000 - 500.000 đồng. Nhiều "dân chơi" cho rằng "nấm thức thần" là sản phẩm tự nhiên, không qua tẩm ướp nên an toàn khi "chơi", bất chấp những nguy hại mà nó đem lại.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 Công an TP Hà Nội), "nấm thức thần" có chứa chất ma túy psilocine và psilocybine, khi ăn vào sẽ gây ảo giác nguy hại, chúng thuộc danh mục 1 được quy định trong Nghị định 82/2013, là các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội. Việc sử dụng các chất này trong phân tích kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.

Nấm ma tuý vừa xuất hiện ở Hà Nội nguy hại như thế nào? - Ảnh 2.

Hình ảnh các loại "nấm thức thần" được chia sẻ trên các nhóm mạng xã hội

Nói về loại nấm này, PGS.TS Trần Hồng Côn (ĐH Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, họ nhà nấm có tới hơn 90% chứa chất độc, có thể gây hoang tưởng, ảo giác cho người dùng. Nhiều người phát hiện thành phần nấm có chất gây ảo giác nên đã sử dụng chúng như một loại ma tuý, tương tự ma túy tổng hợp. Cơ chế hoạt động của chất ma túy là tác động vào thần kinh bằng cách phá hủy mạng lưới thông tin liên lạc bình thường của não, cho phép kết nối các vùng não vốn không tương tác với nhau. Điều này có thể dẫn đến hưng phấn, ảo giác và thay đổi nhận thức.

Trước sự tác động đó, chuyên gia cảnh báo việc sử dụng loại nấm này rất nguy hiểm, mọi người tuyệt đối không nên sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước