Nạn nhân vụ cháy karaoke ở Bình Dương: "Em đã tính nhảy từ sân thượng xuống"

Lê Hải - Tạ Hiển-Thứ tư, ngày 07/09/2022 16:10 GMT+7

Các nạn nhân vụ cháy được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa An Phú (Ảnh: Lê Hải)

VTV.vn - Chia sẻ với phóng viên VTV tại bệnh viện, một nữ bệnh nhân thoát chết sau vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương chia sẻ đến giờ phút này vẫn còn hoảng sợ.

Liên quan vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 14 người chết, 40 người đang cấp cứu, tại bệnh viện Đa khoa An Phú, nơi cách hiện trường vụ cháy khoảng hơn 1km, nhiều bệnh nhân được cấp cứu đã và đang dần hồi phục.

Chia sẻ với phóng viên VTV, một nữ bệnh nhân giấu tên kể lại giây phút đối diện với tử thần: "Cho tới giờ em vẫn còn hoảng sợ, chỉ ngủ được một chút rồi lại tỉnh. Lúc xảy ra cháy, em đang trên sân thượng, có khoảng 6 người cùng trên đó với em, lửa cháy nhanh và khói rất lớn, tụi em rất khó thở rồi nhưng không thể xuống được vì sợ lửa bén vào. Em và mọi người kêu cứu, đã tính đến chuyện sẽ nhảy từ sân thượng xuống đất, nếu có bị thương thì còn hơn là chạy ngược cầu thang xuống có khi bị cháy luôn ấy.

Nạn nhân vụ cháy karaoke ở Bình Dương: Em đã tính nhảy từ sân thượng xuống - Ảnh 1.

Tại hiện trường vụ cháy đến chiều 7/9 vẫn còn khói bốc lên

"Rất may, lực lượng chữa cháy tới kịp, xe thang đã đưa tụi em xuống đất an toàn. Em bị khói, giờ thì đỡ rồi, có ăn được một chút nhưng cảm giác sợ vẫn còn" - nữ bệnh nhân chia sẻ.

Bệnh viện Đa khoa An Phú, nơi khoảng 40 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu đã huy động thêm 20 y bác sĩ, điều dưỡng túc trực từ đêm hôm qua.

Có 2 bệnh nhân nặng với dập cột sống và chấn thương sọ não do nhảy từ trên quán xuống đã được đưa lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Các bệnh nhân còn lại thì đang được theo dõi, chụp phổi, một số bệnh nhân dự kiến chiều nay ổn định tinh thần sẽ được ra về.

Trung Tâm Y tế thành phố Thuận An, Bình Dương thông tin với phóng viên VTV. Trong 14 nạn nhân tử vọng, hiện có 5 người đã sơ bộ xác định được họ tên, có người nhà tới nhận. Trong đó có người trẻ nhất sinh năm 2006.

Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang khẩn trương trong điều kiện trời đang mưa to trong đầu giờ chiều 7/9. Theo Công an tỉnh Bình Dương, chiều 7/9, lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện tìm kiếm nạn nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, điều tra vụ việc. Trao đổi với báo chí, ông Mai Hùng Dũng cho biết, trong khu vực quán karaoke còn một kho chứa hàng bị cháy đang rất nóng. Vì vậy, lực lượng chưa thể tiếp cận tìm kiếm các nạn nhân.

Nạn nhân vụ cháy karaoke ở Bình Dương: Em đã tính nhảy từ sân thượng xuống - Ảnh 2.

Nhiều người dân tới hiện trường vụ cháy quán Karaoke An Phú

Trước đó, vào khoảng 20h15 ngày 06/9/2022, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú, địa chỉ: số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 CBCS thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngay trong đêm, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế.

Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Chiều 7/9, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký văn bản số 4609/UBND-NC về việc phối hợp xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tập trung điều tra, xác định nguyên nhân và nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); khẩn trương xác minh nhân thân của người bị nạn; trên cơ sở đó phối hợp với UBND thành phố Thuận An và các đơn vị chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Công an tỉnh chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy; tăng cường tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ; tập trung hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Các ngành chức năng kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường... kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp với các ngành liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh công tác phòng, chống cháy, nổ tại các cơ sở có nguy cơ cao trên địa bàn...


Cập nhật vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: 14 người chết, 40 người đang cấp cứu Cập nhật vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: 14 người chết, 40 người đang cấp cứu

VTV.vn - Sau khi ghi nhận thêm 2 người nữa thiệt mạng vào trưa nay (7/9), số người chết trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã lên tới 14 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước