Nắng hạn, người nông dân phải lấy tiền bán rau bù tiền điện

Kim Dung (VTV8)-Thứ hai, ngày 06/07/2020 06:41 GMT+7

VTV.vn - Nắng nóng gay gắt, rau màu phát triển chậm, sâu bệnh nhiều hơn, năng suất thấp trong khi số kỳ tưới nước cũng như công chăm sóc cho mỗi vụ rau liên tục tăng.

Tại Quảng Ngãi, mặc dù ngành chức năng đã chủ động chuẩn bị từ đầu vụ hè thu, thế nhưng nắng nóng kéo dài vẫn khiến hàng loạt hồ chứa xuống mực nước chết. Nắng nóng cũng khiến năng suất rau màu thấp trong khi công chăm sóc tăng dẫn đến chi phí sản xuất cao, lợi nhuận của nông dân ở vùng rau đều bị giảm sút.

"Rau cải lên một giá mình mừng. Từ 4.000 đồng lên được 5.000 đồng. Mình lại lấy số tiền tăng đó bù vào tiền điện" - bà Tống Thị Than, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.

Nắng hạn, người nông dân phải lấy tiền bán rau bù tiền điện - Ảnh 1.

Sản xuất nông nghiệp lao đao vì nắng hạn.

Trong vụ hè thu năm nay, Quảng Ngãi đã chủ động không sản xuất 1.854 ha, chuyển đổi cây lúa sang cây trồng cạn hơn 700 ha. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài, sản xuất hè thu vẫn đang bị đe dọa do căng thẳng nguồn nước tưới.

Quảng Ngãi hiện có 754 công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, với tổng năng lực tưới thực tế chưa đến 60.000 ha. 123 hồ chứa nước, dung tích nước hiện còn khoảng 41% so với thiết kế, hàng chục hồ đã khô tận đáy, mất năng lực tưới hoàn toàn.

Bỏ hoang đất sản xuất vì nắng hạn Bỏ hoang đất sản xuất vì nắng hạn

VTV.vn - Nhiều diện tích đất sản xuất bị bỏ hoang tại Quảng Ngãi do thời tiết nắng nóng kéo dài, gây thiệt hại, lãng phí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước