Nắng nóng đến sớm báo hiệu mùa hè gay gắt

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/03/2023 19:08 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo các chuyên gia thời tiết, nắng nóng đến sớm báo hiệu một mùa hè có thể sẽ nóng hơn.

Giữa trưa nắng gắt cũng chính là lúc công việc xếp dỡ hàng hóa tại phố Gầm Cầu tất bật nhất. Công việc vốn đã nặng nhọc thì giờ lại càng vất vả hơn dưới cái nóng đầu mùa.

Những người lao động ngoài trời chính là người cảm nhận rõ rệt nhất với sự thay đổi thời tiết. Cái nóng đến ngay sau những ngày mát làm cho người dân khó có thể thích ngay nghi được. Thời tiết thay đổi, sức khỏe là điều mà ai cũng lo lắng.

Việc xuất hiện nắng nóng ở Hà Nội và miền Bắc vào cuối tháng 3 không phải bất thường, thế nhưng nếu so với nhiều năm thì năm nay, nắng nóng đến sớm hơn hẳn. Đây cũng là điều báo trước cho một mùa hè sẽ gay gắt hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: "Nửa cuối năm nay khi chuyển pha sang Elnino, mùa hè sẽ gay gắt hơn, có nhiều đợt nắng nóng hơn so với năm ngoái".

Cũng theo chuyên gia, dưới tác động của Elnino, năm nay cùng với nắng nóng thì trong mùa hè tới, bão, mưa lớn đều có thể có những diễn biến phức tạp và dị thường.

Đợt nắng nóng đầu mùa không gay gắt nhưng có lẽ cũng đủ để khiến mọi người thấm mệt, nhất là với những người lao động ngoài trời. Từ nay đến cuối tháng 3, thời tiết sẽ còn liên tục thay đổi, bởi vậy các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước