Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng cao

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 23/06/2015 09:43 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hạn hán kéo dài tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên nhiều tháng qua đã khiến các cánh rừng trong khu vực đều đứng trước nguy cơ xảy ra cháy cao.

Từ đầu năm đến nay, tại TT-Huế đã xảy ra 5 vụ cháy nhỏ, trong đó có 1 vụ gây thiệt hại diện tích 0,25 ha. Để hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng, TT-Huế đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng như: xây dựng bản đồ tác chiến, diễn tập phòng cháy chữa cháy; tăng cường lực lượng kiểm lâm tại các điểm rừng có nguy cơ cháy cao.

Theo Chi cục kiểm lâm TT-Huế, có đến 80% vụ cháy trong tỉnh là do con người gây ra. Vì vậy, việc bảo vệ rừng rất cần sự tham gia của người dân, nhất là khi thời tiết khô nóng vẫn còn tiếp tục kéo dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước