Nắng nóng kéo dài ở Quảng Trị

Hồ Chiến, Trọng Hoàng-Thứ ba, ngày 19/07/2022 10:29 GMT+7

VTV.vn - Ngoài nguy cơ gây cháy rừng, nắng nóng kéo dài ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống sinh hoạt của người dân. Thậm chí, việc ra ngoài đường vào ban ngày cũng cần cân nhắc.

Trên các con đường chính tại trung tâm thành phố Đông Hà, vào giờ trưa, rất ít người qua lại, do nắng nóng gay gắt, kèm theo gió phơn Tây Nam thổi mạnh. Gió phơn không chỉ làm tăng thêm cái nóng của nắng, mà còn làm ảnh hưởng đến ATGT những người đi lại, khi gió thổi mạnh, rất khó khăn cho người lưu thông.

Nắng nóng kéo dài ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Tại thành phố Đông Hà, thời gian qua, có những lúc nắng nóng lên đến 40 - 41oC, nhiều người dân và những người lái xe ôm thường xuyên làm việc ngoài trời, phải chọn giải pháp là trốn nắng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra hơn 30 vụ cháy nhà dân, cơ sở sản xuất kinh doanh và phương tiện giao thông.

Còn đối với các khu vực rừng, độ ẩm thấp nhất 50 - 60%, hầu hết các địa phương trong tỉnh nguy cơ cháy rừng đang ở cấp độ 3 và 4. Lực lượng kiểm lâm Quảng Trị cứ 3 ngày phải phát thông báo một lần.

Ngoài ra, nếu nắng nóng còn kéo dài, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt ở Quảng Trị là điều khó tránh khỏi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước