Nắng nóng liên tục, Đà Nẵng dự báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/06/2021 10:01 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình nắng nóng liên tục diễn ra, cấp dự báo cháy rừng tại Đà Nẵng hiện ở cấp 3 đến cấp 4, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Thời tiết nắng nóng liên tục diễn ra trong những ngày qua đã gây ra nhiều vụ cháy rừng ở các tỉnh miền Trung. Dù đã có cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao, nhưng do dịch COVID-19, lực lượng không được bảo đảm 100%, gây nhiều khó khăn trong kiểm soát nguy cơ cháy rừng.

Tại thành phố Đà Nẵng, để chủ động bảo vệ tài nguyên rừng, các địa phương đang triển khai những biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ".

Với trên 50 ngàn ha diện tích rừng ở huyện Hòa Vang, chiếm 2/3 diện tích rừng toàn thành phố Đà Nẵng. Trước tình hình nắng nóng liên tục diễn ra, cấp dự báo cháy rừng tại Đà Nẵng hiện ở cấp 3 đến cấp 4, cấp cực kỳ nguy hiểm. Hạt kiểm lâm huyện Hòa Vang đã phân công lực lượng trực 24/24h, tăng cường tuyên truyền lưu động cho người dân, đặc biệt là việc xử lý thực bì trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp.

Nắng nóng liên tục, Đà Nẵng dự báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Minh, Tổ ứng trực Phòng chống cháy rừng huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng cho biết: "Trước hết mình là chủ rừng thì có những bảng cảnh báo những khu vực dễ cháy, mọi người dân khi vào là phải cảnh giác cấm hút thuốc, khi xử lý thực bì mà kế cận đó mình phải nhắc nhở người dân để họ hiểu thêm hơn".

Ngay từ đầu mùa khô 2021, lực lượng kiểm lâm các địa phương đã phối hợp với UBND các phường có rừng thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cũng thành lập Đội phản ứng nhanh phòng chống cháy rừng trên địa bàn với 38 người, chia làm 3 tổ công tác hoạt động trên 3 địa bàn trọng điểm gồm: Khu rừng bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và các khu rừng ở huyện Hòa Vang.

Ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng nói: "Những khu rừng này ở sát dân, có các khu du lịch ở các khu rừng do đó việc xử lý lửa rất dễ xảy ra cháy rừng. Đặc biệt là các khu như Hòa Sơn, đường tránh Nam Hải Vân các vùng ven Sơn Trà có diện tích rừng nghèo và cây bụi rất lớn. Đặc biệt mùa mưa năm vừa rồi số cây đổ ngã nhiều, nguy cơ cháy rừng cũng rất là cao".

Nhiều vụ cháy rừng đã xảy ra tại các tỉnh miền Trung thời gian gần đây đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại nhiều ha rừng. Hiện đang trong thời gian cao điểm nắng nóng, chính vì vậy cùng với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, đặc biệt là vấn đề xử lý thực bì, đốt vàng mã - nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy rừng hiện nay.

Nắng nóng liên tục, Đà Nẵng dự báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước