COVID-19 phòng và chống:

Nếu trở thành F0 có nên lo lắng?

Ban Khoa giáo-Thứ năm, ngày 26/08/2021 06:09 GMT+7

VTV.vn - Đối mặt với việc trở thành F0 chính là cần hiểu rõ về bệnh, biết những điều có thể xảy ra, có những sự chuẩn bị tốt và lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia y tế.

Theo các nghiên cứu có đến 80% các ca mắc COVID-19 là mức độ nhẹ, không có các triệu chứng lâm sàng và có khả năng tự khỏi. Tuy nhiên vẫn có số trường hợp không bệnh nền vẫn chuyển biến nặng, những chuyển biến xảy ra một cách âm thầm, thời gian từ nhẹ tới nặng chỉ trong vài tiếng.

Tại khu vực dân cư của con ngõ 330 và 320 đường Nguyễn Trãi, thuộc phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội. Đây là ổ dịch mới được phát hiện với 19 ca F0 vào ngày 24/8. Hiện tại, hai con ngõ này đã bị phong tỏa.

Theo ghi nhận của người dân xung quanh, từ thời điểm phong tỏa, hệ thống loa phường làm việc không ngừng nghỉ. Việc luôn luôn được nhắc nhở là vô cùng quan trọng. Điều này sẽ tránh tâm lý lơ là cho mỗi người.

Nếu trở thành F0 có nên lo lắng? - Ảnh 1.

Có thể thấy rằng, từng F0 có hoàn cảnh và diễn biến tâm lý khác nhau. Với những người vào viện một mình, người nhà của họ sẽ lo lắng nhiều hơn. Những người phải vào viện cả nhà thì cả nhà sẽ lo lắng cho nhau. Mỗi người sẽ có một kinh nghiệm riêng.

Mặc dù 80% các ca bệnh COVID-19 có thể tự hồi phục, các chuyên gia y tế vẫn khuyên rằng những người có nguy cơ hoặc đã trở thành F0 không nên tự lo liệu một mình.

Một điều khác các F0 phải đối mặt đó là cái nhìn từ xã hội. Sự lo lắng của các F0 đôi khi còn đến từ cái nhìn kỳ thị của những người xung quanh. Các bác sĩ vẫn thường phải động viên bệnh nhân luôn giữ tâm lý vui vẻ, lạc quan mới nhanh chóng khỏi bệnh.

Kiềm chế cảm xúc cũng là một cách giúp các bệnh nhân khỏi bệnh nhanh hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước