Ngành Hải quan đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ngọc Dũng - Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/07/2015 19:33 GMT+7

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên Cờ truyền thống của ngành Hải quan. (Ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam)

VTV.vn - Sáng 14/7, Tổng cục Hải quan long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2015) và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến dự buổi lễ. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng cục Hải quan do có những thành tích xuất sắc trong những năm qua.

70 năm trước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký sắc lệnh thành lập Sở Thuế quan và Thuế gián thu - tiền thân của Hải quan Việt Nam ngày nay. Sau nhiều lần thay đổi để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từ một đơn vị nhỏ và thô sơ, đến nay Hải quan Việt Nam có khoảng 11.000 cán bộ, công chức, viên chức cùng trang thiết bị hiện đại, đang hội nhập với khu vực và thế giới khi đẩy nhanh kết nối một cửa quốc gia và một cửa ASEAN.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan yêu cầu Hải quan Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò “người gác cửa” cho nền kinh tế, nhanh chóng hiện đại hóa, cải cách hành chính và kiện toàn chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với xu thế hội nhập hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước