Ngày đầu điều chỉnh giờ vào học ở TP Hồ Chí Minh

Thanh Hải - Phạm Bằng-Thứ hai, ngày 07/11/2022 11:55 GMT+7

VTV.vn - Từ mầm non đến THPT, nhiều trường học tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai giờ học mới từ ngày hôm nay (7/11).

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, từ 2 tuần qua, đã có một số trường học tại TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giờ học muộn hơn trước đây từ 15 đến 30 phút. Và bắt đầu từ ngày hôm nay (7/11), ở cả 4 cấp học từ mầm non đến THPT, hầu hết các trường đã điều chỉnh giờ học mới.

Ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24h, tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, lúc 7h30 sáng nay, học sinh mới chuẩn bị bước vào giờ chào cờ. Không chỉ ngôi trường này mà hôm nay, ở nhiều cấp học, giờ học buổi sáng của các trường đã điều chỉnh lùi lại 15-30 phút so với trước đây.

TP Hồ Chí Minh: Trường học đồng loạt điều chỉnh giờ vào học - Ảnh 1.

Không chỉ với phụ huynh học sinh mà ngay cả giáo viên cũng rất mừng khi có thêm thời gian để lo việc gia đình và di chuyển đến trường.

Giáo viên Lã Nguyễn Diễm Hoài, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Diệu cho biết: "Tôi ở Quận 12, di chuyển tới đây 1 tiếng đồng hồ, nếu điều chỉnh 7h30, nhiều người sẽ có thời gian hơn và đỡ tất bật hơn vào mỗi sáng".

Phụ huynh Nguyễn Thị Hồng Liên, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Thêm 15 phút nữa tốt cho cả bé và phụ huynh, lứa tuổi học sinh, nhất là tiểu học, giờ học thoải mái tốt cho bé hơn".

TP Hồ Chí Minh: Trường học đồng loạt điều chỉnh giờ vào học - Ảnh 2.

Trường điều chỉnh giờ vào học muộn hơn 15 phút, kéo theo điều chỉnh giờ ra chơi và nghỉ ăn trưa bán trú. Đồng thời giờ ra về cũng sẽ điều chỉnh muộn hơn. Nhưng các trường sẽ tự điều chỉnh giờ học hợp lý để đảm bảo an toàn giao thông vào giờ tan trường.

Cô Phạm Thị Gái - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Nên cho các trường tự chủ, quyết định vì các trường hiểu được tình hình giao thông, tính chất từng địa phương, tránh kẹt xe...".

TP Hồ Chí Minh: Trường học đồng loạt điều chỉnh giờ vào học - Ảnh 3.

Theo quy định mới, giờ vào học ở mỗi cấp học có khác nhau, do các trường tự quy định nhưng giờ vào lớp buổi sáng không được sớm hơn giờ quy định - Tiểu học: 7h30; THCS: 7h15; THPT: 7h00.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số trường chưa điều chỉnh lịch học, vẫn duy trì lịch học cũ và tuần tới mới điều chỉnh lại. Trong đó, một số trường THCS tại Tân Bình, dù học cả 2 buổi/ngày nhưng vẫn bố trí cho học sinh học sáng thứ 7.

Tính toán điều chỉnh giờ làm công chức, viên chức, ưu tiên giờ học của học sinh Tính toán điều chỉnh giờ làm công chức, viên chức, ưu tiên giờ học của học sinh

VTV.vn - Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu giờ vào học chưa hợp lý, ảnh hưởng đến sức khỏe, tới kết quả học tập của học sinh thì nhất thiết là cần phải điều chỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước