Ngày đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi

Nguyệt Ánh (Ảnh: TTXVN)-Thứ bảy, ngày 16/04/2022 17:55 GMT+7

VTV.vn - Chiều 16/4, Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi 5 - dưới 12 tuổi, các em học sinh lớp 6 được tiêm trước.

Trong ngày đầu tiên, thành phố đã tổ chức 33 điểm tiêm thuộc 5 quận/huyện và đã tiêm được cho hơn 1.800 trẻ đang học lớp 6. Ghi nhận tại 2 điểm tiêm lưu động ở quận Hà Đông, có hơn 200 học sinh lớp 6 đến tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là 2/3 số trẻ ở lứa tuổi này trên địa bàn đủ điều kiện tiêm và được gia đình tự nguyện đăng ký tiêm. Tất cả trẻ đến tiêm sau khi đăng ký đều trải qua các bước khám sàng lọc, tiêm và theo dõi 30 phút sau tiêm.

Ngày đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - Ảnh 1.

Phụ huynh học sinh giúp con em khai báo y tế tại điểm tiêm chủng vaccine trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông.

Ngày đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - Ảnh 2.

Học sinh chờ vào tiêm vaccine.

Ngày đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - Ảnh 3.

Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào tiêm vaccine.

Ngày đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - Ảnh 4.

Phòng khám sàng lọc trước tiêm tại điểm tiêm chủng trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông.

Ngày đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - Ảnh 5.

Khám sàng lọc trước tiêm.

Ngày đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - Ảnh 6.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cùng đoàn công tác của Sở đến kiểm tra công tác tiêm chủng tại điểm tiêm trường THCS Lê Quý Đôn.

Ngày đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - Ảnh 7.

Nhân viên y tế quận Hà Đông tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 6 tại điểm tiêm chủng trường THCS Lê Quý Đôn.

Ngày đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - Ảnh 8.

Phòng theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm chủng.

Đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu, các điểm tiêm tại đây đều được sắp xếp khoa học, bố trí theo một chiều vừa đảm bảo thuận lợi cho cả trẻ và người nhà đưa con đi tiêm, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Cùng với quận Hà Đông, hôm nay tại Hà Nội, các điểm tiêm ở huyện Sóc Sơn, Hoài Đức, Đông Anh, Phú Xuyên được tổ chức. Với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, tập huấn kỹ càng nên ngay khi nhận được 72.700 liều vaccine Moderna do Bộ Y tế phân bổ, Hà Nội đã sẵn sàng triển khai tiêm chủng. Ngay trong ngày đầu tiên đã tiêm được cho gần 2.000 trẻ. Chiến dịch tiêm cho 1 triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Hà Nội từ ngày 17/4 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước