Ngày giãn cách xã hội thứ 2 tại Hà Nội: Vẫn còn nhiều xe phải quay đầu

Đức Quang, Nam Việt-Chủ nhật, ngày 25/07/2021 20:40 GMT+7

VTV.vn - Tình hình giao thông tại nhiều chốt đã khả quan hơn nhưng tình trạng xe phải quay đầu vẫn còn bởi một số lái xe chưa hiểu quy định này hoặc không xin được luồng xanh.

Nếu trong ngày 24/7, tại 22 chốt trực ra vào cửa ngõ vào Thủ đô hầu như rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông khi có tới 80% các xe không đủ điều kiện phải quay đầu với lý giải là do chỉ thị ra lúc nửa đêm chưa kịp nắm bắt thông tin thì sang ngày 25/7, tình hình giao thông tại nhiều chốt đã khả quan hơn, tuy nhiên, tình trạng xe phải quay đầu thì vẫn còn.

'Tại trạm kiểm soát phòng dịch trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, lượng phương tiện dồn về đây giảm rất nhiều so với ngày đầu giãn cách. Một phần lái xe đã hiểu quy định giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị 16 và Chỉ thị 17 của TP Hà Nội nên việc ách tắc không xảy ra. Tuy nhiên, vẫn có nhiều lái xe chưa hiểu qui định này nên vẫn buộc phải quay đầu xe.

Ngày giãn cách xã hội thứ 2 tại Hà Nội: Vẫn còn nhiều xe phải quay đầu - Ảnh 1.

Một tài xế chở phụ gia cho nhà máy gạch từ Huế ra Phú Thọ, do chở hàng hóa không thuộc nhóm thiết yếu nên dù có đầy đủ giấy tờ, giấy xét nghiệm COVID-19, lái xe này cũng buộc phải cho xe quay đầu.

Đáng ra, khi không chở nhóm hàng thiết yếu, xin luồng xanh không được, các lái xe phải chọn cho mình lộ trình không qua Hà Nội. Nhưng đến ngày 25/7, nhiều lái xe hoặc biết hoặc không vẫn cố tình đi vào nên đã tiếp tục gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại chốt đầu cầu Phù Đổng.

Hoặc một trường hợp tài xế khác do không biết chở hàng gì vì container có kẹp chì từ Lạng Sơn để đi Tây Ninh nên cũng buộc phải quay đầu xe.

Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị đối với trường hợp tương tự, lái xe nên gọi điện về chủ doanh nghiệp cấp thông tin cho các Sở GT lấy mã QR code chuyển vào điện thoại qua zalo. Khi đi qua chốt đưa qua điện thoại kiểm tra và đề nghị CSGT cho thông qua.'

Cũng theo ông Huyện, chủ các phương tiện cần thực hiện đề nghị cấp giấy phép "luồng xanh" quốc gia trên Cổng dịch vụ công của Tổng cục Đường bộ VN, tất cả đều thao tác trên mạng Internet và chỉ mất vài phút.

Còn đối với các phương tiện xe ô tô cá nhân vào Hà Nội trong thời điểm này cần phải có đủ giấy tờ tùy thân, giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 72h hoặc giấy chứng nhận đã tiêm vaccine hay đã hết thời gian cách ly (nếu có).

Với tất cả xe từ các địa phương đang có dịch nếu không có giấy phép ''luồng xanh'' thì tuyệt đối không được vào Thủ đô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước