Ngày hội hiến máu "Chủ nhật đỏ"

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/06/2021 05:54 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 26/6, hơn 2.000 cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên của trường Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ tham gia chương trình hiến máu tình nguyện "Chủ nhật đỏ".

Đây là đợt hiến máu thứ 2 được nhà trường phát động trong năm nay.

Kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tới nay, lượng người hiến máu đã giảm mạnh, chỉ bằng khoảng 20% so với số lượng đăng ký. Chính bởi vậy, đợt hiến máu này của Học viện được đánh giá là rất thiết thực trong thời điểm này.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, nhà trường đã chia nhóm hiến máu theo lớp học và chia nhiều khu vực địa điểm khác nhau để đảm bảo giãn cách.

Hôm nay, sẽ có khoảng 3.000 người tham gia hiến máu là cán bộ, giảng viên, công nhân viên và các học viên của trường, dự kiến sẽ thu được hơn 2.000 đơn vị máu để đóng góp vào quỹ mãu dự trữ của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Hiến máu thường xuyên để 'giữ nhịp đập trái tim' Hiến máu thường xuyên để "giữ nhịp đập trái tim"

VTV.vn - Với những tình nguyện viên hiến máu, hạnh phúc là khi được sẻ chia và góp phần nối dài sự sống cho người khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước