Nghệ An thêm 2 ca dương tính là F1 của nhân viên ngân hàng mắc COVID-19

Lan Chi (t/h)-Thứ tư, ngày 16/06/2021 16:30 GMT+7

Xét nghiện SARS-CoV-2 (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Hai trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đều là F1 của BN 11.440 (là nam nhân viên ngân hàng, trú ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh).

Theo Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh, trong 2 trường hợp dương tính mới ghi nhận có một người là chiến sĩ Công an làm căn cước công dân ở xã. Cụ thể:

Ca nhiễm thứ nhất là nam, 27 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh (làm cùng đơn vị với BN 11440).

Ca nhiễm thứ hai là nam, 37 tuổi, công tác tại huyện Diễn Châu (là anh trai của BN 11440).

Đến thời điểm này, Nghệ An đã có 4 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 2 trường hợp được công bố là bệnh nhân COVID-19.

Ngành y tế Nghệ An đang khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp liên quan, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời tiến hành phun hóa chất khử khuẩn các địa điểm có bệnh nhân và các trường hợp F1.

Theo Sở Y tế Nghệ An, BN 11.440 có lịch sử tiếp xúc với nhiều người, chưa rõ nguồn lây. Trong đó, đáng chú ý các F1 của ca bệnh phân tán tại rất nhiều địa phương trong toàn tỉnh (do tính chất nghề nghiệp, giao tiếp khách hàng và nhân viên ở rải rác nhiều nơi) nên vấn đề truy vết F1 và tổ chức lấy mẫu rất khó khăn. Trường hợp này được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 15/6 và được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân COVID-19 vào trưa 16/6.

Nghệ An thêm 2 ca dương tính là F1 của nhân viên ngân hàng mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Đến trưa 16/6, Nghệ An đã truy vết được 71 F1 liên quan đến nhân viên ngân hàng mắc COVID-19 (Ảnh: Dân trí)

Theo điều tra dịch tễ, trong các ngày 2 và 6/6, bệnh nhân đã đến các địa điểm: quán ăn đối diện nội thất ô tô Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh; tắm biển ở Cửa Lò; dự đám cưới tại khách sạn SUMER thành phố Vinh; quán cà phê Highland.

Tối 8/6, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt 38,5 độ C. Sáng 9/6, bệnh nhân vẫn đi làm tại cơ quan. 13h30 ngày 9/6, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Sáng 10/6, bệnh nhân đi làm bình thường, đến tối tiếp tục sốt cao. Sáng 11/6, bệnh nhân đi làm trong người thấy mệt mỏi nên đến 10h30 xin về nhà.

Quá trình bệnh nhân ở nhà có tiếp xúc với mẹ, chị gái, chị dâu, đi làm cơ quan tiếp xúc hàng ngày với 15 người cùng phòng, có đeo khẩu trang.

Chiều 15/6, bệnh nhân tiếp tục sốt cao, vào Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông khám. Tại phòng khám sàng lọc, bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, Bệnh viện Cửa Đông chuyển bệnh nhân đến cách ly, điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An lấy mẫu, làm xét nghiệm, đến 22h ngày 15/6 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nghệ An thêm 2 ca dương tính là F1 của nhân viên ngân hàng mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã huy động xe tiêu tẩy đa năng phun khử khuẩn tại phường Hưng Dũng (Ảnh: Dân trí)

Trưa 16/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm 49 trường hợp F1 của BN 11.440 và đang cách ly tập trung là 52 người; trong đó 27 mẫu F1 qua xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước