Nghịch súng săn, anh trai bắn em gái bị thương

Công Trung - Quốc Thắng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/07/2015 19:32 GMT+7

VTV.vn - Trúng phát súng từ anh trai mình, bé Trà Mi bị chùm đạn cắm sâu vào ngực. 6 mảnh đạn ghém đã làm đứt dây thần kinh khiến em không thể cử động cánh tay phải.

“Vết thương này là một vết thương phức tạp, kéo dài từ hốc nách lên và hiện tại còn 3 viên đạn nằm trong cơ thể bé…”, bác sĩ Lê Phước Tân - Phó Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Đồng II, TP.HCM - cho hay.

Vụ việc trên lại một lần nữa khiến dư luận lo ngại đối với tình trạng súng săn, súng tự chế tồn tại trong cộng đồng dân cư.

Trong vài năm gần đây, cùng với những quy định của Chính phủ và sự vận động của các cơ quan chức năng, hàng ngàn súng săn tự chế đã bị thu giữ, nhưng vẫn còn không ít số lượng súng ở trong cộng đồng dân cư. Nếu như không có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để đồng bào từ bỏ loại súng chế tạo đơn giản nhưng mức độ sát thưong nguy hiểm này, thì những vụ tai nạn thương tâm luôn có nguy cơ xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

Nhi Đồng II

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước