Người cựu chiến binh 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động

Nguyễn Nga-Thứ năm, ngày 01/09/2022 13:54 GMT+7

VTV.vn - Cựu chiến binh Lê Văn Kiểm đã 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Đất nước thống nhất cũng là khi nhiều cựu chiến binh tiếp tục xông pha trên một mặt trận mới, mặt trận kinh tế. Khắc sâu trong tim những ân tình với đất nước, họ lại cùng nhau làm thiện nguyện, hướng đến những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cựu chiến binh Lê Văn Kiểm là 1 trong những con người như vậy. Với những đóng góp của mình, ông 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Cùng với đó, ông được vinh danh là Anh hùng từ thiện châu Á Thái Bình Dương năm 2019.

Chiếc balo được ông Lê Văn Kiểm lưu giữ suốt hơn 50 năm qua. Không chỉ là 1 hành trang thông thường của người lính, nó còn gắn với những ký ức không thể quên của ông kể từ năm 1971. Là con liệt sĩ, ông vẫn quyết tâm viết đơn bằng máu, xung phong vào chiến trường miền Nam đỏ lửa.

Người cựu chiến binh 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Kiểm và vợ mình, bà Trần Cẩm Nhung

Đầu năm 1975, ông được lựa chọn vào đoàn công tác đặc biệt, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Để rồi, ngày 30/4/1975, ông cùng đồng đội vỡ oà trong niềm vui thống nhất. Từ đây, các cựu chiến binh lại xông pha trên một mặt trận mới, mặt trận sản xuất, phát triển kinh tế.

Khắc sâu những ân tình với đất nước, họ lại cùng nhau làm thiện nguyện, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn và cả những người đồng đội của mình. Năm 2020, ông được nhận Huân chương lao động thời kỳ đổi mới lần thứ 2. Niềm vui nhân đôi vì vợ ông, bà Trần Cẩm Nhung cùng được phong tặng danh hiệu cao quý này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước