Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19

Nguyệt Mai-Thứ tư, ngày 12/08/2020 11:24 GMT+7

Bảo vệ tại các chợ sẽ thu thẻ đi chợ để kiểm soát. Ảnh: Lê Bảo, Minh Thùy (Bộ Y tế).

VTV.vn - Từ sáng nay (12/8), toàn bộ các chợ dân sinh tại Đà Nẵng đồng loạt triển khai cho người dân đi chợ theo ngày chẵn - lẻ bằng thẻ.

Mỗi gia đình được giới hạn 3 ngày đến chợ 1 lần để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 11/8, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản đề nghị khẩn trương thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn theo phương án cứ 3 ngày, mỗi hộ gia đình được đi chợ 1 lần. Theo phương án này, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ cho 15 ngày (bao gồm thẻ màu hồng đi chợ ngày chẵn và thẻ màu xanh đi chợ ngày lẻ). Mỗi thẻ vào chợ chỉ có giá trị sử dụng 1 lần, tại bất cứ chợ nào trên địa bàn toàn thành phố Đà Nẵng.

Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 - Ảnh 1.

Mẫu thẻ đi chợ theo ngày của người dân TP Đà Nẵng. Ảnh: Báo Người lao động.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã ban hành mẫu Thẻ vào chợ với các thông tin cơ bản như: tên đại diện hộ gia đình, địa chỉ, số điện thoại, ngày đi chợ... Thẻ này sẽ được các UBND phường, xã in và cấp cho từng hộ dân. Quy định này góp phần siết chặt giãn cách xã hội tại các chợ và đảm bảo cho mỗi người dân được cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm.

Ban quản lý các chợ sẽ thu thẻ khi người dân vào chợ và lưu trữ theo từng ngày để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 12/8 đến khi có chủ trương mới của thành phố.

Tại các chợ sẽ bố trí lực lượng kiểm soát, chốt kiểm soát tại các chợ, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt tại các lối vào chợ, yêu cầu tiểu thương hướng dẫn người mua hàng giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ.

Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 - Ảnh 2.

Chợ Nại Hiên Đông tạm dừng hạt động từ 12/8. (Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống)

Cũng liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, sau khi điều tra dịch tễ, phát hiện một số bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 đã từng đi chợ Nại Hiên Đông, TP Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động chợ này.

Một số hình ảnh trong ngày đầu tiên người dân Đà Nẵng đi chợ bằng "tem phiếu" (Ảnh: Lê Bảo, Minh Thùy/Bộ Y tế):

Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 - Ảnh 3.

Thẻ màu hồng dành cho ngày chẵn.

Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 - Ảnh 4.

Trên thẻ có ghi đầy đủ thông tin hộ gia đình như địa chỉ, số điện thoại, ngày đi chợ...

Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 - Ảnh 5.
Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 - Ảnh 6.
Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 - Ảnh 7.
Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 - Ảnh 8.
Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 - Ảnh 9.
Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 - Ảnh 10.

Bảo vệ sẽ thu thẻ trước khi người dân vào chợ

Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 - Ảnh 11.

Người đi mua thực phẩm được đo thân nhiệt trước khi vào chợ

Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 - Ảnh 12.

Mọi tiểu thương và người mua hàng đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định

Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 - Ảnh 13.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước