Người dân ĐBSCL đối phó với triều cường rằm tháng 9 Âm lịch

Đặng Công - Quang Nhật (VTV9)-Thứ tư, ngày 08/11/2017 09:39 GMT+7

VTV.vn - Để ứng phó với đợt triều cường rằm tháng 9 Âm lịch, người dân vùng ĐBSCL đã dùng nhiều cách khác nhau.

Tại khu vực phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, để tránh nước tràn vào nhà, bà con phải đắp những đập tạm, vừa đắp vừa tát nhưng cũng không thể ngăn dòng nước ngày càng lên cao.

Ở thành phố Cần Thơ, triều cường đã gây ngập trên nhiều tuyến đường nội đô. Lo lắng triều cường gây ảnh hưởng đến việc buôn bán, người dân ở đường Quang Trung đã nghĩ ra cách khi nước triều lên dùng nắp cống ngăn nước lại, triều cường rút lại mở nắp cống ra để nước trên mặt đường thoát xuống cống.

Người dân ĐBSCL trong mấy ngày qua đang đối mặt với đợt triều cường rằm tháng 9 Âm lịch. Đây được xem là đợt triều cường lớn nhất năm khi mực nước trên một số con sông đã cao hơn từ 10 - 30cm. Dự báo, vào cuối tháng 9 Âm lịch, tại ĐBSCL sẽ xuất hiện thêm một đợt triều cường nữa. Hy vọng, cống ngăn triều và những đập tạm như trên sẽ phát huy tác dụng.


Triều cường gây ảnh hưởng giao thông ĐBSCL Triều cường gây ảnh hưởng giao thông ĐBSCL Triều cường gây ngập ở nhiều khu vực tại ĐBSCL Triều cường gây ngập ở nhiều khu vực tại ĐBSCL Triều cường gây xáo trộn cuộc sống người dân ĐBSCL Triều cường gây xáo trộn cuộc sống người dân ĐBSCL

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước