Người dân Hà Nội đổ về công viên Thống Nhất xem pháo hoa đêm giao thừa

Hữu Trí-Thứ sáu, ngày 12/02/2021 14:18 GMT+7

VTV.vn - Khá đông người dân cũng đã đổ ra đường, để tận hưởng cảm giác náo nhiệt trong thời khắc chia tay năm cũ, đón năm mới.

Khác với mọi năm, năm nay Hà Nội chỉ có duy nhất một điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Công viên Thống Nhất, địa điểm duy nhất được Hà Nội lựa chọn để bắn pháo hoa trong đêm giao thừa năm nay thay vì là 30 địa điểm như dự kiến trước đó, do yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

Người dân Hà Nội đổ về công viên Thống Nhất xem pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh 1.

Bên ngoài công viên được lực lượng chức năng kiểm soát rất nghiêm ngặt, không một người dân nào được phép vào bên trong. Thậm chí, bên ngoài công viên, xe tuần tra cũng liên tục nhắc nhở người dân không được phép tụ tập đông người. Tuy nhiên, càng gần đến thời điểm giao thừa, lượng người đổ về khu vực này ngày càng đông, có lúc đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.

Người dân Hà Nội đổ về công viên Thống Nhất xem pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh 2.

Khi những tiếng pháo rền vang trên bầu trời, nhiều người trước cổng công viên bày tỏ tiếc nuối vì bị khuất tầm nhìn, không thể quan sát rõ pháo hoa.

Sau thời khắc giao thừa, rất đông người dân đã đi lễ chùa, cầu mong một năm mới bình an. Tất cả trước khi vào bái phật đều phải chấp hành quy định đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Hầu hết người dân đều chấp hành tốt các quy định phòng dịch.

Trong không khí se lạnh của thời khắc đầu năm mới, nhiều người không chỉ cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho gia đình mình mà còn mong dịch bệnh sẽ sớm qua đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước