Người dân Hà Nội háo hức với Triển lãm quốc phòng quốc tế 2022

Kim Hải, Việt Linh, Thành Luân-Thứ năm, ngày 08/12/2022 18:52 GMT+7

VTV.vn - Sáng 8/12, Triển lãm đã chính thức khai mạc để bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước nhìn thấy năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do Việt Nam sản xuất.

Nhiều người dân Việt Nam lần đầu tiên được chứng kiến những vũ khí hiện đại của quân đội tại Triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 vừa khai mạc.

Màn trình diễn của biên đội Su-30MK2 và trực thăng Mi trên bầu trời Hà Nội là điểm nhấn ấn tượng của Triển lãm quốc phòng quốc tế 2022.

Người dân Hà Nội háo hức với Triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Người dân Hà Nội háo hức với Triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

6 chiếc trực thăng Mi thuộc Trung đoàn Không quân 916 biểu diễn kéo cờ. 8 chiếc tiêm kích "hổ mang chúa" Su-30MK2 tham gia trình diễn mỗi lượt 4 chiếc, mỗi chiếc 1 phút rưỡi. Mỗi tiêm kích nhả 48 quả đạn bẫy mồi nhiệt. Đây là loại đạn trang bị trên hầu hết chiến đấu cơ phản lực hiện đại.

Người dân Hà Nội háo hức với Triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 - Ảnh 3.

Trong ảnh: Màn trình diễn của máy bay Su-30 tại lễ khai mạc. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Người dân Hà Nội háo hức với Triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 - Ảnh 4.

Hai chiếc Su-30MK2 trình diễn trong ngày khai mạc với màn bay nhả đạn mồi bẫy tên lửa trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

SPYDER - Tổ hợp tên lửa đất đối không có khả năng tác chiến cơ động, nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm gần và tầm trung. Điều khiến đồng thời tới 20 tên lửa trên không.

Hệ thống thiết bị trinh sát phóng xạ đường không. Mỗi bộ thiết bị trinh sát có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp 2 hoặc 3 thiết bị với nhau theo bài toán trinh sát đặt ra.

Xe tăng T-90S - nắm đấm thép của lục quân Việt Nam, với pháo nòng trơn cỡ 125 mm nạp đạn tự động. Vận tốc lớn nhất đạt 60km/h.

Người dân Hà Nội háo hức với Triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 - Ảnh 5.

Biên đội trực thăng dòng Mi thuộc Trung đoàn không quân 916 cùng cờ Tổ quốc và cờ hiệu Triển lãm Quân sự quốc tế Việt Nam 2022 biểu diễn trên không gian triển lãm. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đến với triển lãm, nhiều người dân lần đầu tiên được chạm vào các phương tiện chiến đấu, vũ khí, khí tài hiện đại. Các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ cao cũng khiến nhiều người thích thú ngắm nhìn và thử trải nghiệm.

Trên diện tích trưng bày hơn 20.000 m2, Ban tổ chức triển lãm bố trí thành nhiều khu vực, trong đó thu hút đông người xem nhất là khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp quốc phòng, khu trưng bày Kinh tế - Quốc phòng Việt Nam.

Triển lãm thu hút 174 công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 30 quốc gia tham gia. Một số nước mang đến giới thiệu các mô hình vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại.

Triển lãm sẽ mở cửa cho đông đảo nhân dân tham quan từ chiều 9/12 đến hết ngày 10/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước