Người dân Hà Nội thích thú với xe lưu động "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" làm CCCD gắn chip

Nguyễn Minh-Thứ tư, ngày 17/11/2021 15:50 GMT+7

VTV.vn - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân làm thẻ CCCD gắn chip, Công an TP Hà Nội đã triển khai thí điểm hình thức xe lưu động vào từng khu xóm.

Người dân Hà Nội thích thú với xe lưu động đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà làm CCCD gắn chip - Ảnh 1.

Từ ngày 16/11, Công an quận Long Biên (Hà Nội) triển khai cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho công dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn bằng xe buýt lưu động.

Người dân Hà Nội thích thú với xe lưu động đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà làm CCCD gắn chip - Ảnh 2.

Ngay từ sáng sớm, tổ cấp căn cước công dân lưu động của công an quận Long Biên đã chuẩn bị các trang thiết bị, phương tiện, lắp đặt hệ thống máy móc, bảo đảm hoạt động thu nhận hồ sơ căn cước công dân được vận hành thuận lợi, nhanh chóng.

Người dân Hà Nội thích thú với xe lưu động đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà làm CCCD gắn chip - Ảnh 3.

Đối tượng cấp CCCD gắn chíp là những người đang sinh sống, làm việc trên địa bàn quận hiện đã có chứng minh nhân dân 9 số đang còn thời hạn sử dụng mà chưa được cấp CCCD.

Người dân Hà Nội thích thú với xe lưu động đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà làm CCCD gắn chip - Ảnh 4.

Phía ngoài cửa xe lưu động dán QR code để người dân khai báo y tế. Quận Long Biên đang cố gắng hoàn thành mục tiêu cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho toàn bộ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn.

Người dân Hà Nội thích thú với xe lưu động đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà làm CCCD gắn chip - Ảnh 5.

Quận Long Biên dụng 2 xe buýt lưu động. Trên xe được trang bị đầy đủ các thiết bị của một trạm thu nhận hồ sơ cấp CCCD như kho dữ liệu dân cư, máy lăn tay, chụp ảnh… và có máy khử khuẩn để đảm bảo việc cấp CCCD được diễn ra thuận lợi.

Người dân Hà Nội thích thú với xe lưu động đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà làm CCCD gắn chip - Ảnh 6.

Để đảm bảo quá trình xử lý hồ sơ không bị trì trệ cũng như an toàn mùa dịch COVID-19, đơn vị sắp xếp khoảng cách phù hợp giữa các ghế ngồi trên xe lưu động.

Người dân Hà Nội thích thú với xe lưu động đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà làm CCCD gắn chip - Ảnh 7.

Người dân chỉ được lên xe khi có hiệu lệnh từ phía công an phường để đảm bảo giãn cách trên xe.

Người dân Hà Nội thích thú với xe lưu động đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà làm CCCD gắn chip - Ảnh 8.

Từ chụp ảnh, lấy dấu vân tay đều được làm trên xe buýt lưu động.

Người dân Hà Nội thích thú với xe lưu động đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà làm CCCD gắn chip - Ảnh 9.

Quận Long Biên đã liên hệ với công ty xe buýt lắp đặt bàn ghế để cơ động tới khu công nghiệp, thuận tiện cho công nhân làm ca kíp.

Người dân Hà Nội thích thú với xe lưu động đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà làm CCCD gắn chip - Ảnh 10.

Chị Nguyễn Thị Dương, trọ tại tổ 1 phường Đức Giang cho biết: "Mình và chồng ở Huế ra đây làm ăn, đến hôm nay được các anh công an hỗ trợ làm căn cước lưu động cho. Quy trình làm việc rất nhanh gọn, thuận tiện và cũng đảm bảo giãn cách trong mùa dịch này".

Người dân Hà Nội thích thú với xe lưu động đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà làm CCCD gắn chip - Ảnh 11.

Chị Cao Ngọc Anh, trọ tại phường Đức Giang chia sẻ: "Mình đi làm suốt không có thời gian đi làm, cả gia đình mình thì đều có căn cước mới hết rồi nên cũng hơi lo. May quá có xe căn cước lưu động thế này, vừa thuận tiện, mình có nhiều khung giờ để lựa chọn mà không lo ảnh hưởng đến công việc, Quả thực, nếu không có xe lưu động thế này thì mình cũng chẳng biết bao giờ mới có căn cước mới nữa".

Người dân Hà Nội thích thú với xe lưu động đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà làm CCCD gắn chip - Ảnh 12.

Trong kế hoạch đợt này, Công an quận Long Biên sẽ cấp CCCD gắn chip cho tất cả công dân sinh sống, làm việc trên địa bàn, không phân biệt thường trú hay tạm trú.

Công an quận Long Biên cho biết các điểm thu nhận hồ sơ CCCD lưu động phải đảm bảo hiệu suất tối thiểu 200 hồ sơ/tổ/ngày, duy trì trước mắt đến hết tháng 11. Việc tổ chức thu nhận CCCD được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên điểm đông công dân. Đối với các nhóm lẻ, chúng tôi sẽ nghiên cứu phương án bố trí phương tiện để gom công dân tập trung về một điểm hoặc đến tận nhà công dân để thu nhận hồ sơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước