Người dân khó khăn vì không được nhận nhà

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/06/2022 19:10 GMT+7

VTV.vn - Những dự án chậm tiến độ là một vấn đề nhức nhối của thị trường bất động sản. Tình trạng này đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho người mua nhà.

Một trong số đó là Dự án Kingsway Tower ở quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh. Khởi công từ năm 2018, dự kiến bàn giao nhà vào quý I/2019 nhưng đến nay, đã trễ hẹn giao nhà hơn 3 năm, dự án chỉ mới đến giai đoạn cất nóc và đang dừng thi công. Công ty Siêu Thành đã gỡ bỏ bảng hiệu, giám đốc bỏ trốn khỏi nơi làm việc, cắt đứt mọi liên lạc với khách hàng từ tháng 3/2020. Trong khi đó, người mua nhà đã thanh toán cho Công ty Siêu Thành 70-95% giá trị hợp đồng.

Việc chủ đầu tư không đưa ra được phương án giải quyết, thậm chí có dấu hiệu bỏ trốn khiến cho nhiều người dân rơi vào tình cảnh lao đao: "vừa phải trả nợ vay ngân hàng, vừa phải trả tiền thuê nhà".

Người dân khó khăn vì không được nhận nhà - Ảnh 1.

Dự án Kingsway Tower dừng thi công đã lâu

Ông Thành, 67 tuổi, là thương binh hạng ¼. Hai vợ chồng già hiện duy trì cuộc sống chủ yếu trông vào tiền trợ cấp thương tật - khoảng 6,5 triệu đồng/tháng.

Ước mong của ông là có được căn nhà an hưởng tuổi già nên ông đã dùng số tiền tích góp cả đời để đặt cọc vào một căn hộ tại dự án Kingsway Tower.

Còn chị Thảo - một cô giáo trung học cơ sở, đã phải vay mượn gần như toàn bộ số tiền cọc với lãi suất 10%/ năm. Với tổng thu nhập 2 vợ chồng chị khoảng 11 triệu đồng, sự gồng gánh cả tiền thuê nhà, tiền lãi, tiền gốc suốt 4 năm qua là quá sức.

Những người như chị Thảo, ông Thành chỉ là 2 trong số gần 600 người dân đã đóng tiền cọc vào dự án Kingsway Tower và đã mòn mỏi chờ đợi suốt những năm qua.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh, tình trạng chậm bàn giao nhà đã xuất hiện gần 20 năm nay ở thành phố. Có những dự án chậm đến cả chục năm.

Theo các chuyên gia pháp lý, điều cần thiết lúc này là làm sao để tháo gỡ tình trạng khó khăn của bà con càng sớm càng tốt.

Hiện Văn phòng Chính Phủ, Thanh tra Chính Phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã nhận đơn thư tố cáo đối với dự án Kingsway Tower và chuyển đến UBND TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh, đề nghị kiểm tra, rà soát, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận được đơn tố cáo của các cá nhân là khách hàng mua căn hộ tại dự án Kingsway Tower về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký bán trùng căn hộ thuộc dự án này cho nhiều người, cũng như không hoàn thiện bàn giao căn hộ cho khách hàng theo thỏa thuận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước