Khu tập thể Cầu 12, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, với khoảng 60 hộ dân nằm ngay sát các nhà xưởng sản xuất công nghiệp nặng. Bà con cho biết, những tiếng ồn rất lớn trong quá trình sản xuất sắt thép, gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Chưa kể bụi, mùi sơn bay sang cũng rất khó chịu. Tình trạng này đã diễn ra khoảng 1 năm nay, nhưng chưa tìm được hướng giải quyết.
Bức tường của nhà xưởng sản xuất sắt thép chỉ cách dãy nhà dân một con đường rộng khoảng 3m. Những tiếng động đinh tai nhức óc, tiếng máy chạy, tiếng sắt thép liên tục phát ra.
Ông Tĩnh (khu tập thể Cầu 12, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, những tiếng động từ phía nhà xưởng khiến bà con ngồi trong nhà cũng rất sợ.
"Thỉnh thoảng, những tiếng vật liệu rơi xuống là rung chuyển cả nhà chúng tôi và chúng tôi cảm thấy giật mình", ông Vi Văn Tĩnh chia sẻ.
"3, 4 cái xưởng quây vào một cái khu tập thể này, nó gõ thì đau thắt tim. Đa số là nhà kính, không có kính thì không chịu nổi. Ban ngày đã làm như thế, đập uỳnh uỳnh lên, ban đêm lại hát karaoke, không ai chịu được", bà Trần Thị Luyến (khu tập thể Cầu 12, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) cho biết.
Từ trên cao có thể thấy rõ, các nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, bao xung quanh là các dãy nhà dân. Bà con cho biết, có khoảng gần 60 hộ dân nằm ngay sát với các nhà xưởng sản xuất.
Các nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, bao xung quanh là các dãy nhà dân.
Nhà bà Quy (khu tập thể Cầu 12, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) nằm đối diện ngay khu vực nhà xưởng, hứng chịu hết mọi tiếng ồn và mùi từ hoạt động sản xuất.
"Làm xong sản phẩm ra thì phải sơn, sơn thì mùi nồng nặc hết cả khu chứ không riêng gì dãy này đâu mà hết cả khu đều phải ngửi. Bà con ở đây đã bị hơn 1 năm nay, kêu nhưng mà không có ai người ta trả lời", bà Nguyễn Thị Quy cho hay.
Để tìm hiểu rõ hơn vụ việc, phóng viên đã tới gặp đại diện Công ty CP Cầu 12. Phía công ty không trả lời phỏng vấn mà chỉ cung cấp các tài liệu để lý giải cho việc tại sao có các nhà dân nằm sát khu vực sản xuất.
Cụ thể, khoảng những năm 1990 - 1995, công ty Cầu 12 có chủ trương xây nhà cho cán bộ công nhân viên ở tạm trong quá trình làm việc tại xưởng. Các công nhân trả 1 triệu đồng tiền đóng góp vật liệu để được nhận 1 gian nhà cấp 4. Đại diện chính quyền xã Cổ Bi cũng xác nhận điều này.
"Trước đây, Ban Giám đốc công ty giao đất, giao nhà để đảm bảo đời sống cho công nhân khu tập thể Cầu 12. Nó tách ra giữa sản xuất và làm khu tập thể cho công nhân. Hiện trạng đất đã giao cho công nhân nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", ông Đào Văn Tuyến (Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) thông tin.
Lãnh đạo UBND xã cũng cho biết, Công ty CP Cầu 12 thời gian 1 năm trở lại đây mới có các đơn hàng trở lại, hoạt động sản xuất nhiều hơn, nên đã ảnh hưởng tới khu dân cư. Ngay đầu tháng 3 này, lãnh đạo UBND xã Cổ Bi cho biết sẽ tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo Công ty CP Cầu 12 với đại diện các hộ dân để cùng tìm ra hướng thống nhất, đảm bảo hài hòa lợi ích của cả 2 bên.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!