Người dân là tai mắt giúp "lá chắn thép" ngăn chặn COVID-19 qua biên giới biển hiệu quả hơn

Trọng Ninh - Vũ Anh - Huyền Trang-Thứ bảy, ngày 01/05/2021 17:43 GMT+7

VTV.vn - Theo Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng, nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường biển vào TP được phát hiện nhờ tai mắt của quần chúng.

Những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 khu vực giáp ranh phía thành phố Phú Quốc rất phức tạp, đặc biệt tình hình Campuchia, Thái Lan và Malaysia bởi đây là 3 nước có giáp ranh vùng biển gần Phú Quốc. Theo thống kê, tới thời điểm này, đã phát hiện 55 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc; 15 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên VTVNews về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại Phú Quốc, ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết: "Một số đối tượng đã thuê phương tiện của Campuchia sau đó đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép được phát hiện qua tai mắt quần chúng nhân dân cũng như Bộ Tư lệnh cảnh sát biển IV, Bộ Tư lệnh vùng V Hải quân cùng biên phòng".

Cũng theo ông Huỳnh Quang Hưng, dù ngành chức năng đã vào cuộc, tuyên truyền đến người dân song do tình hình xuất nhập cảnh diễn biến phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi trong khi đường biển Phú Quốc rộng nên việc ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép hết sức khó khăn.

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết, để ngăn người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về, TP đã huy động toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chặt. Ngoài ra, Phú Quốc xác định người dân là nòng cốt trong việc phát hiện người nhập cảnh trái phép vào đảo.

"Hiện nay, chúng tôi lấy chính tai mắt của quần chúng nhân dân làm lòng cốt. Khi phát hiện tàu lạ, người lạ vào đất liền, người dân báo cáo ngay cho chính quyền sở tại hoặc biên phòng, công an. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch được tốt thì tôi nghĩ rằng, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, vai trò lớn nhất ở đây là người dân phải nâng cao ý thức, trách nhiệm trong cộng đồn", ông Hưng nhấn mạnh.

Phú Quốc nâng mức kiểm soát cao nhất với khách du lịch ra vào đảo Phú Quốc nâng mức kiểm soát cao nhất với khách du lịch ra vào đảo

VTV.vn - Trong những ngày này, du khách đến Phú Quốc bắt buộc phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước