Người dân "ngã ngửa" khi dự án lấy đường thôn để phân lô

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/09/2022 09:56 GMT+7

VTV.vn - Tuyến đường vào thôn Bạch Đa, huyện Mê Linh, Hà Nội bỗng bị đơn vị thi công đào xới, trở thành đất phân lô nằm trong dự án.

Chương trình Alo Chào buổi sáng nhận được phản ánh của người dân tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội về việc tuyến đường vào thôn Bạch Đa người dân đi lại nhiều năm nay nhưng lại xuất hiện 1 dự án lấn chiếm.

Theo người dân, tuyến đường nông thôn mới của thôn Thanh Đa mấy chục năm nay, người dân vẫn đi lại và tự quản. Mới đây, họ bỗng phát hiện, đơn vị thi công dự án bên cạnh đã đào xới đường để thi công mà không có sự bàn bạc với người dân.

Người dân ngã ngửa khi dự án lấy đường thôn để phân lô - Ảnh 1.

Tuyến đường vào thôn Bạch Đa người dân đi lại nhiều năm nay nhưng lại xuất hiện 1 dự án lấn chiếm.

Đi tìm hiểu, người dân được biết, theo quy hoạch được UBND huyện Mê Linh phê duyệt vào năm ngoái, một phần đường đã trở thành đất phân lô nằm trong dự án.

Trao đổi với phóng viên Alo Chào buổi sáng, đại diện UBND huyện Mê Linh cho biết, đây là dự án đất đấu giá của huyện. Tháng 8 vừa qua, trước đề xuất của người dân, huyện Mê Linh cũng đã xem xét và ngay sau đó phê duyệt điều chỉnh lại quy hoạch dự án, giữ nguyên tuyến đường cũ của bà con và đưa diện tích đất phân lô ra ngoài phần đường.

Đơn vị này cũng nhận sai sót và cho biết sẽ nhanh chóng dựng biển thông tin điều chỉnh dự án để người dân hiểu rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước