Người dân tiễn biệt, xót thương trước sự hy sinh của 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/08/2022 19:03 GMT+7

VTV.vn - Tấm gương chiến đấu hết mình, quả cảm thực thi nhiệm vụ và hy sinh vì bình yên cho nhân dân của 3 chiến sĩ PCCC đã khiến đông đảo người dân không khỏi xót thương.

Chiều 5/8, lễ tang 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã diễn ra trang trọng tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. 3 chiến sĩ hi sinh không chỉ là nỗi đau riêng của mỗi gia đình các chiến sĩ mà còn là mất mát chung của toàn lực lượng. Nhưng hy sinh vì nhân dân là điều mà các cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân không bao giờ quản ngại. Và có lẽ cũng bởi điều đó,những ngày qua, người dân cả nước đã dành những tình cảm đặc biệt giành cho các chiến sĩ.

Là những nhân chứng chứng kiến từ đầu diễn biến của đám cháy, những người dân sinh sống xung quanh khu vực xảy ra đám cháy không khỏi cảm phục và đau xót trước sự ra đi của những chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH.

Ông Nguyễn Công Thức, người dân quận Cầu Giấy chia sẻ: "Phải cảm ơn các cán bộ chiến sĩ này, không có các chiến sĩ ấy thì còn cháy lan sang các nhà khác nữa. Cả chiến sĩ ,cả Đội trưởng đã cố hết sức rồi. Họ đã cứu được 8 người ra rồi mà vẫn cố chạy vào để xem còn người không

"Đúng là Công an tuyệt vời. Người ta đúng là vì dân, lăn xả vào công việc", một người dân cho hay.

Bao nhiêu vụ cháy và tai nạn, sự cố xảy ra là bấy nhiêu những vất vả, hy sinh lặng thầm của lính chữa cháy. Bao nhiêu vụ cháy và tai nạn, sự cố xảy đến là bấy nhiêu lần những giọt nước mắt rơi theo cấp số nhân. Đám cháy tan, tai nạn, sự cố qua rồi nhưng những giọt nước mắt thì vẫn còn ở lại…

Bà Lê Thị Thanh Thủy, người dân quận Đống Đa xúc động nói: "3 chiến sĩ hi sinh không chỉ là mất mát riêng của lực lượng Công an mà còn là nỗi đau chung với tập thể, dòng họ, bà con lối xóm...".

Bằng nhiều cách khác nhau, những người dân đã chia sẻ, đồng cảm với nỗi đau mất mát vô bờ bến. Trên các trang mạng xã hội, trong từng vần thơ, trong mỗi nét vẽ… đều thấm đẫm tình cảm tri ân sâu sắc của những người dân dành cho các chiến sĩ.

Anh Đỗ Duy Trường, người dân quận Hà Đông chia sẻ: "Các đồng chí đã hi sinh nhưng để lại niềm thương, niềm tự hào cho người dân Việt Nam nói chung. Cũng mong ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy sẽ ngày càng cao hơn để bớt đi những nỗi đau".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước