Người dân TT-Huế chủ quan với mạng sống trên các chuyến đò ngang

Hoàng Thủy, Hoàng Tuyền (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/10/2015 19:28 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều bến đò ở TT-Huế, dù phương tiện vật chất trên các con đò cũ kỹ, thiếu thốn nhưng khách đi và người lái đò vẫn rất chủ quan với mạng sống của mình.

TT- Huế là tỉnh có hệ thống sông ngòi và đầm phá dày đặc với rất nhiều bến đò ngang. Trên địa bàn, hiện có 7 bến đò hoạt động có giấy phép, còn lại khá nhiều bến đỏ nhỏ hoạt động tự phát với phương tiện chuyên chở bị xuống cấp, thiếu thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Tại bến đò Cồn Tộc - Vĩnh Tu, huyện Quảng Điền, tỉnh TT- Huế, mỗi ngày có gần 30 chuyến đò qua lại. Mỗi chuyến đò chở từ 10 - 15 khách và phương tiện. Trên đò chỉ có 3 phao cứu hộ; những tấm ván gỗ đã mục nát; vỏ thuyền cũ kỹ. Khách đi đò ngồi chênh vênh và không ai mặc áo phao theo quy định. Tại đây, khách đi và người lái đò đều chủ quan với mạng sống của chính mình.

Đánh cược tính mạng trên những chuyến đò ngang "Đánh cược" tính mạng trên những chuyến đò ngang

Vào mùa mưa lũ, nước trên sông Đa Dâng đi qua địa bàn huyện Di Linh dâng cao, chảy xiết, nhưng vì cuộc sống, người dân vẫn phải "đánh cược" tính mạng của mình...

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước