Người dân tự chọn chủ đầu tư cải tạo chung cư: Còn vướng mắc!

Tuyết Mai (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 27/03/2015 15:21 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Dự thảo cho phép người dân tự chọn chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ và xây mới đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ dư luận.

Trong Dự thảo nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có một điểm mới là chính thức cho phép người dân tự chọn chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ và xây mới. Trước thông tin này, đa số người dân đều đồng tình , khi họ được giám sát toàn bộ việc cải tạo khu nhà của mình. Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản lại cho rằng, quy định này sẽ khó khả thi do vẫn còn nhiều vướng mắc.

Cách đây 7 năm, khu nhà B6 Giảng Võ, Hà Nội là điển hình của chương trình thí điểm người dân được tự chọn chủ đầu tư. Đến nay, chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính không triển khai nổi, khiến dự án đắp chiếu, người dân phải đi thuê nhà… Tuy nhiên, chính quyền địa phương đứng ngoài cuộc với lý do, người dân tự tìm chủ đầu tư thì người dân phải tự chịu trách nhiệm.

Phóng sự sau sẽ phản ánh chi tiết về vấn đề này:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước