Người dân ùn ùn đổ ra bến xe, nhà ga về quê nghỉ lễ

Việt Hoàng, Đình Hải, Lê Phức-Thứ bảy, ngày 09/04/2022 20:56 GMT+7

VTV.vn - Ngày 9/4, những chuyến tàu, chuyến xe tăng cường dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương đều kín chỗ.

Chủ quan cho rằng vì dịch bệnh nên vé tàu vẫn còn nhiều, anh Phan Long Hải (quận Đống Đa, Hà Nội) đến trực tiếp mua nhưng đều bị thông báo đã hết vé. Người dân chủ yếu đã đặt vé qua trực tuyến trước đó cả tuần. Các chuyến tàu dịp này, kể cả tàu tăng cường gần như kín chỗ.

''Không ngờ là nhiều người như thế. Cũng nghĩ nhiều người sẽ ở nhà và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. May là có 1,2 người trả lại vé thì vừa hay mình cũng đang cần'', anh Hải nói.

Tương tự ở các bến xe, nhiều người dân đã phải mua vé từ rất sớm để chờ tới chuyến của mình. Dù là ngày đầu nghỉ lễ nhưng số lượng hành khách vẫn đông không kém so với ngày 8/4.

''Em mua vé từ 9h đến 4h30 xe chạy. Em thấy khá đông và đa phần là các bạn sinh viên'', Trịnh Thị Thu, ở Hà Tĩnh cho biết.

Theo anh Nguyễn Ninh Thuận, tỉnh Bắc Giang: ''Bình thường ra bến xe thấy ít người lắm nhưng đợt này nghỉ lễ đông vui''.

Tình hình dịch bệnh được kiểm soát nên lượng hành khách tới bến xe có tăng hơn nhưng chỉ đạt khoảng 50% so với trước dịch bệnh. Cụ thể, trong ngày 9/4, nhiều bến xe dự kiến có khoảng hơn 400 lượt xe xuất bến, tương đương gần 2.000 hành khách.

Như hầu hết thời điểm bắt đầu các đợt nghỉ lễ, tại các khu vực cửa ngõ, mật độ giao thông ngày càng cao. Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, trong cả 3 ngày nghỉ lễ, cơ quan này huy động 100% quân số ứng trực, hướng dẫn, phân luồng cho người dân về quê, cũng như trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước