Người dân ven biển gia cố nhà cửa chống bão Noru

Đ.Huyền-Thứ hai, ngày 26/09/2022 11:42 GMT+7

VTV.vn - Người dân ven biển tỉnh Quảng Nam hai ngày qua tranh thủ xúc cát đóng bao tấp lên mái nhà, đồng thời neo chằng nhà cửa, hàng quán trước khi bão đổ bộ.

Người dân ven biển gia cố nhà cửa chống bão Noru - Ảnh 1.

Người dân xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ neo chằng mái nhà, biển quảng cáo.

Trong hai ngày qua, tại vùng biển xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, nhiều người dân có nhà nằm sát biển đã chủ động xúc cát biển đổ vào bao, chèn lên mái tôn của nhà mình. 

Loa phát thanh ở những nhà văn hóa thôn thì liên tục phát đi các bản tin về cơn bão và những khuyến cáo người dân có biện pháp để phòng chống, giữ gìn tài sản.

Không khí chủ động ứng phó với cơn bão lớn hết sức khẩn trương ở các làng chài ven biển.

Người dân ven biển gia cố nhà cửa chống bão Noru - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Thu, thôn Hòa Thương, xã Tam Thanh cho biết, thấy dự cơn bão này mạnh, Quảng Nam bị ảnh hưởng trực tiếp, sợ khi đổ bộ vào sẽ làm bay mái tôn nên sáng nay đã xúc cát đổ vào bao để chằng mái nhà.

Người dân ven biển gia cố nhà cửa chống bão Noru - Ảnh 3.
Người dân ven biển gia cố nhà cửa chống bão Noru - Ảnh 4.

Nhiều người dân khác cũng đang hối hả xúc cát đóng bao và vận chuyển về nhà như ông Thu, cố gắng hoàn tất mọi việc trước khi cơn bão đến. 

Tại nhiều hàng quán bán ven khu vực biển này, không chỉ đặt bao cát, bao nước, các chủ quán còn dùng dây thừng và các cột gỗ để chằng giữ mái tôn.

Người dân ven biển gia cố nhà cửa chống bão Noru - Ảnh 5.

Nhà cửa, mái tôn được người dân neo chằng mái cẩn thận.

Ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh cho biết: Qua thông tin dự báo cơn bão sắp vào Việt Nam rất mạnh nên chính quyền thôn sáng nay đã vận động bà con ven biển chủ động chằng chống nhà cửa, phát quang cây cối có nguy cơ ngã đổ trong khu vực nhà mình, tránh thiệt hại khi bão đổ bộ vào. 

Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũng có công điện yêu cầu các địa phương chủ động hỗ trợ nhân dân và các cơ quan đóng trên địa bàn kiểm tra, tổ chức chằng chống nhà cửa, trụ sở làm việc, kho tàng, các trường học, cơ sở y tế, cắt tỉa cành, chằng chống cây tránh ngã đổ. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Đối với các địa phương miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, trượt lở đất đá, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân chủ động quan sát khi thấy các dấu hiệu bất thường như: nứt đất, nứt nhà, cây nghiêng, nước chảy sườn đồi chuyển màu... cần chủ động di chuyển đến nơi an toàn. 

Các địa phương ven biển, cửa sông rà soát, đảm bảo an toàn các trụ sở sơ tán tập trung, sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xảy ra. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước