Người dân xã đảo phải dùng nước sinh hoạt giá cao

Trọng Hoàng-Thứ năm, ngày 17/08/2023 06:38 GMT+7

VTV.vn - Người dân phải trả tiền nước ở mức bậc 2, mức giá cao đối với người dân "ốc đảo" Long Thạnh Tây, xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, nơi vốn còn rất nhiều khó khăn.

Sau hàng chục năm phải sử dụng nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn, nhiễm phèn và chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng vào mùa nắng nóng, gần 100 hộ dân ở "ốc đảo" Long Thạnh Tây, xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã được Nhà nước đầu tư xây dựng công trình nước sạch. Tuy nhiên, thay vì trả mức giá bậc 1 là 8.000 đồng/m3 nước thì người dân phải chịu ở mức giá bậc 2 lên đến 12.000 đồng.

Hệ thống đưa nước từ đất liền ra đảo được Nhà nước đầu tư khoảng 11 tỷ đồng để xây dựng. Nghịch lý là khi công trình hoàn thành lại giao cho một doanh nghiệp không có vốn Nhà nước vận hành, điều kiện là phải hoàn trả lại vốn đầu tư cho Nhà nước nên họ đưa ra mức giá cao. Cuối cùng, người chịu thiệt vẫn là người dân xã đảo.

Những bất cập này khiến tỉnh Quảng Nam phải lên phương án khôi phục lại cổ phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trên. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa đến đâu còn người dân vẫn phải tiếp tục chịu những thiệt thòi không đáng có.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước