Người lớn bất cẩn, chủ quan có thể dẫn đến tai nạn cho trẻ từ lan can chung cư

Đình Quân-Thứ hai, ngày 01/03/2021 15:13 GMT+7

VTV.vn - Hơn lúc nào hết, các bậc phụ huynh phải có sự giám sát đặc biệt quanh khu vực các cháu học tập vui chơi để không xảy ra những tình huống đáng tiếc.

Một vụ việc hy hữu đã xảy ra tại chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, một bé gái treo mình ở tầng cao rồi rơi tự do xuống đất, rất may, em đã thoát chết do 1 nam thanh niên ở phía dưới đỡ được.

Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên những vụ việc như thế này xảy ra, tất cả đều liên quan đến sự bất cẩn và thiếu quan sát của người lớn. Nếu không có sự nhanh nhạy của người dân xung quanh và sự may mắn hy hữu, không chắc em bé đã giữ được tính mạng.

Nói là may mắn bởi chỉ cần cháu bé rơi chệch ra khỏi tầm tay, hoặc rơi vào đầu người đỡ, chắc chắn ảnh hưởng tới tính mạng. Tòa chung cư ở 60B Nguyễn Huy Tưởng cao 23 tầng; lan can căn hộ được thiết kế dạng các thanh sắt đứng, cao hơn, dài hơn 3m. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân và gia đình đã đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu. Ban quản lý tòa nhà lập tức thông báo tới các gia đình lắp ngay thanh chắn và quản lý con em mình.

Người lớn bất cẩn, chủ quan có thể dẫn đến tai nạn cho trẻ từ lan can chung cư - Ảnh 1.

Toà chung cư ở 60B Nguyễn Huy Tưởng

Nhiều vụ việc thậm chí còn đau lòng hơn, tất cả vì sự chủ quan, bất cẩn của người lớn. Nhiều gia đình ở chung cư khi nhận nhà, việc cần làm đầu tiên là lắp lưới an toàn.

Theo thông tin từ bệnh viện, hiện tình trạng của em bé tỉnh, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu khó thở. Kết quả chụp X Quang có trật khớp háng bên phải (các bác sỹ khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời). Sau khi có kết quả chụp cắt lớp sẽ hội chẩn và tiếp tục thông tin đến các cơ quan báo chí.

Bất cứ ai nghe tới vụ việc đều thót tim rùng mình và thấy may mắn khi cháu bé thoát chết trong gang tấc. Nhất là thời điểm dịch bệnh, khi trẻ em phải ở nhà không đến trường, hơn lúc nào hết các bậc phụ huynh phải có sự giám sát đặc biệt quanh khu vực các cháu học tập vui chơi để không xảy ra những tình huống đáng tiếc.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, sáng nay (1/3), Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có quyết định trao tặng bằng khen cho tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh, vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Bí thư TP Hà Nội cũng đã có thư khen gửi tới anh Mạnh. Đây không chỉ là sự động viên tới cá nhân người tài xế này, mà còn góp phần lan tỏa nhiều hành động tích cực trong xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước