Người mất việc khó hòa nhập thị trường lao động

CSTN-Thứ hai, ngày 13/04/2015 19:49 GMT+7

VTV.vn - Khó khăn trong tìm kiếm việc làm mới không chỉ khiến người lao động có cuộc sống không ổn định mà còn là một sự lãng phí lớn cho xã hội.

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2014 có từ 30-40% số người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp có trình độ Đại học, Cao đẳng và những lao động này rất khó khăn khi tìm việc làm mới dù trước đó họ đã là lao động bậc cao.

Khó khăn trong tìm kiếm việc làm khiến cho nhiều lao động đã qua đào tạo sau khi thất nghiệp buộc phải gia nhập thị trường lao động phi chính thức. Điều này không chỉ khiến người lao động có cuộc sống không ổn định mà còn là một sự lãng phí lớn cho xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước