Người từ vùng dịch về Hà Nội từ ngày 7/7 phải cách ly tại nhà

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/07/2021 06:13 GMT+7

VTV.vn - Những người đến Hà Nội từ TP Hồ Chí Minh và các vùng dịch khác phải thực hiện cách ly tại nhà trong 14 ngày, thay vì 7 ngày trước đây.

Chiều 13/7, Sở Y tế Hà Nội có Công văn khẩn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch khác từ 7 ngày lên 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương lưu trú. Sau đó, người về từ vùng dịch phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Áp dụng đối với những người từ vùng dịch về thành phố từ 18h ngày 7/7 đến nay.

Những người này phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.

Từ 18h ngày 7/7, Hà Nội áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bắt buộc đối với người đến từ các vùng dịch Từ 18h ngày 7/7, Hà Nội áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bắt buộc đối với người đến từ các vùng dịch

VTV.vn - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước