Nguy cơ cháy nổ dịp Tết: Cảnh giác từ các chợ, cơ sở kinh doanh đến nhà dân

Thùy Linh, Quỳnh Trang-Thứ tư, ngày 22/01/2025 06:14 GMT+7

VTV.vn - Mùa Tết, nhu cầu mua sắm tăng cao, khiến nguy cơ cháy nổ tại các chợ, kho hàng, cơ sở kinh doanh gia tăng. Năm 2024, cả nước xảy ra hơn 4000 vụ cháy, gây thiệt hại nặng.

Những ngày này các chợ dân sinh, các khu mua sắm, rồi các kho hàng đang vận hành hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm, cũng đồng nghĩa nguy cơ cháy nổ càng tăng cao, khi nhu cầu sử dụng điện, rồi việc chất chứa hàng hóa luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ cháy.

Năm 2024, toàn quốc xảy ra hơn 4000 vụ cháy, làm chết 100 người, làm bị thương 89 người. Về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 657 tỷ đồng. Từ nhà dân đến cơ sở kinh doanh, từ khu chung cư đến chợ Tết chỉ một phút bất cẩn, hậu quả có thể không thể đo đếm.

Tại Hà Nội, mới đây nhất, một vụ cháy đã xảy ra tại một căn hộ thuộc khu tập thể trên đường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm.

Nguy cơ cháy nổ dịp Tết: Cảnh giác từ các chợ, cơ sở kinh doanh đến nhà dân - Ảnh 1.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng với nhiều tiếng nổ lớn. Nhờ được phát hiện sớm và dập tắt kịp thời nên đã không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trước đó 1 ngày, cũng tại quận Hoàn Kiếm, đã xảy ra cháy nhà tại số 79 phố Bạch Đằng. Đây là ngôi nhà 3 tầng, nằm cách mặt đường khoảng 30m. Đám cháy lớn nên sinh ra nhiều khói, khí độc. 1 người bị kẹt bên trong đã được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Còn trước đó 1 ngày, vụ cháy tại số 173, khu phố Cầu Giẽ, xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên) cũng đã khiến 2 người tử vong.

Còn tại Bình Dương, trưa qua 1 vụ cháy đã xảy ra tại 1 xưởng gỗ ở thành phố Thuận An. Do có nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên chỉ trong chốc lát ngọn lửa lan nhanh khắp xưởng. Hỏa hoạn không gây thương vong, song nhà xưởng hơn 800 m2 cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nguy cơ cháy nổ dịp Tết: Cảnh giác từ các chợ, cơ sở kinh doanh đến nhà dân - Ảnh 2.

An toàn cháy nổ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh

Dịp Tết là thời điểm thời tiết hanh khô với những diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng điện, xăng, dầu tăng cao dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn xảy ra nhiều vụ cháy, nổCàng gần Tết, các cơ sở sản xuất, kinh doanh càng bận rộn chuẩn bị cho mùa mua sắm lớn nhất trong năm.Hàng hóa nguyên liệu được dự trữ nhiều. Người làm đông. Và vì thế, đây cũng là thời điểm dễ phát sinh cháy nổ, nhất là các cơ sở kinh doanh nằm giữa các khu dân cư.

Buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy tại siêu thị lớn nhất thành phố Lào Cai , nơi đây có hàng trăm hộ kinh doanh lớn nhỏ và tập trung đông người.

Ông Trần Cao Khang, Giám đốc Trung tâm thương mại Go! Lào Cai cho biết: "Tất cả nhân viên khu vực bếp, khu vực chế biến, có nguy cơ cháy nổ cao sẽ biết được cách sử dụng trang thiết bị PCCC theo quy định và được đào tạo về phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Nguy cơ cháy nổ dịp Tết: Cảnh giác từ các chợ, cơ sở kinh doanh đến nhà dân - Ảnh 3.

Ông Đỗ Văn Nam. Quản lý cơ sở kinh doanh Karaoke King, Thành phố Lào Cai cho biết: "Chúng tôi đã bổ sung các quy định theo những thông tư mới nhất và hoàn thiện để an toàn cho khách và cho cả chủ cơ sở".

Dịp Tết nguyên đán, nhu cầu đi lại tăng cao, các cửa hàng xăng dầu cũng dự trữ nguyên liệu nhiều hơn bình thường. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy cũng được đặc biệt chú trọng.

Thời điểm cận Tết, không khí sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề đang ngày càng nhộn nhịp để đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ.

Đại úy Nguyễn Đình Giang, Cán bộ quản lý công tác Phòng cháy chữa cháy, Công an xã Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh cho biết: "Nhiều khi sự chủ quan người dân để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt, hệ thống điện đi chưa đúng quy định. Chúng tôi đã đến từng hộ dân tuyên truyền yêu cầu các hộ dân lắp đặt chuông báo cháy, mở lối thoát hiểm thứ 2, đi lại đường điện và làm các vách ngăn cháy để đảm bảo an toàn".

Vừa sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ mà hộ gia đình nào cũng phải thực hiện trong đợt cận Tết này. Ngoài việc yêu cầu mỗi hộ gia đình phải xây dựng phương án phù hợp với từng xưởng sản xuất, lực lượng chức năng cũng đang phối hợp với người dân nỗ lực khắc phục những tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy ở làng nghề.

Phòng cháy chữa cháy tại chợ truyền thống

Nằm ở các khu dân cư đông đúc, các chợ truyền thống được xây dựng từ lâu đời cũng rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ. Thời điểm sát Tết nguyên đán, hàng hóa tập kết nhiều. Vì vậy, việc phòng cháy chữa cháy càng được chú trọng và cần ý thức chủ động, tích cực tham gia của bà con tiểu thương.

Buổi tập huấn dành cho bà con kinh doanh ở chợ Nguyễn Du, phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai. 11 năm trước đã từng xảy ra 1 vụ cháy tại chợ này. Vì vậy, bà con rất nhiệt tình hăng hái tham gia các tình huống để có thêm kiến thức phòng cháy chữa cháy

Còn tại chợ Sa Pa, hàng hóa được bày gọn gàng, thẳng hàng hơn sau các buổi tập huấn.

Tại khu chợ này, mô hình Kẻng báo cháy cũng đang phát huy hiệu quả 4 tại chỗ. Bà con có thể cùng hỗ trợ khi có cháy, không để cháy lan và xảy ra hậu quả nặng nề...

Trưởng Ban quản lý chợ Sa Pa, thị xã Sa Pa, Lào Cai cho biết: "Chúng tôi đã tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh, nhất là thời điểm khách du lịch đổ về Sa Pa vào các dịp lễ Tết luôn được đảm bảo an toàn".

Nguy cơ cháy nổ dịp Tết: Cảnh giác từ các chợ, cơ sở kinh doanh đến nhà dân - Ảnh 4.

Cuối năm, lượng hàng hóa và người mua sắm tại các chợ tăng cao. Vì vậy, ngoài việc kiểm tra, nhắc nhở hay trực tiếp hướng dẫn bà con cách sử dụng các phương tiện cứu hỏa, lực lượng công an còn động viên, tuyên truyền để người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC.

Thượng úy Nguyễn Viết Lượng, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an thị xã Sa Pa, Lào Cai: "Chúng tôi đã kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh tại chợ, đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thị xã Sa Pa cũng chú trọng hướng tới việc tuyên truyền đối với các tiểu thương là người dân tộc thiểu số.

Nguy cơ cháy nổ dịp Tết: Cảnh giác từ các chợ, cơ sở kinh doanh đến nhà dân - Ảnh 5.

Thượng tá Trần Việt Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: "Tập trung khắc phục các tồn tại hiện nay như hệ thống điện; hệ thống phương tiện PCCC, việc bố trí thêm các quầy hàng không theo quy hoạch, thiết kế ban đầu làm mất tác dụng của đường giao thông, khoảng cách ngăn cháy; có văn bản kiến nghị, hướng dẫn các chợ do doanh nghiệp quản lý khắc phục các điều kiện an toàn PCCC."

Lào Cai hiện có 72 chợ truyền thống. Làm tốt công tác PCCC là cách để nhân dân vui Xuân, đón Tết.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước