Nguy cơ cháy rừng do hun khói xua ong lấy mật

Đặng Công - Tuấn Khôi-Thứ bảy, ngày 10/04/2021 18:50 GMT+7

VTV.vn - Nắng nóng liên tiếp những tháng gần đây đã khiến 17.000ha đất lâm nghiệp ở tỉnh An Giang đang ở mức báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Điều mà lực lượng phòng chống cháy lo ngại nhất là tình trạng người dân vào rừng ăn ong, cách gọi của việc đốt đuốc hun khói xua đàn ong để lấy mật của người dân nơi đây. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.

Nhìn từ trên cao, cánh rừng ở núi Phú Cường thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang phần lớn đã héo úa. Phía dưới là lớp thực bì đã kiệt nước trong nhiều ngày qua. Dù đã bố trí 13 điểm ứng trực nhưng đơn vị quản lý rừng vẫn hết sức lo lắng.

Hiện có khoảng 13.000ha rừng trong tổng số 17.000ha đất lâm nghiệp của tỉnh An Giang đang ở mức báo cháy cực kỳ nguy hiểm. Dù đã rất nỗ lực nhưng trong thời gian qua, đã có 7 vụ vi phạm sử dụng lửa trong rừng, gây cháy khoảng 5ha cỏ, le.

Nguy cơ cháy rừng do hun khói xua ong lấy mật - Ảnh 1.

Khoảng 13.000ha rừng trong tổng số 17.000ha đất lâm nghiệp của tỉnh An Giang đang ở mức báo cháy cực kỳ nguy hiểm.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang xuất hiện một số cơn mưa trái mùa, ngay sau đó là những đợt nắng nóng. Nước bốc hơi nhanh khiến nguy cơ cháy càng cao. Hiện Kiểm lâm tỉnh An Giang đã cấm người dân vào rừng ăn ong lấy mật.

Mặc khác, chủ rừng và lực lượng kiểm lâm cử lực lượng ứng trực 100% với mục tiêu ngăn ngừa những tác nhân gây cháy. Nguyên nhân là do phần lớn rừng ở tỉnh An Giang đều ở vùng núi cao, khi xảy ra cháy, công tác dập lửa sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nhiều nơi nắng khô, nguy cơ cháy rừng cao Nhiều nơi nắng khô, nguy cơ cháy rừng cao

VTV.vn - Theo TTDBKTTVQG, từ ngày 18-20/3, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng khô với nhiệt độ phổ biến cao nhất trong ngày 29-35 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước