Nguy cơ dịch COVID-19 từ người nhập cảnh trái phép mang mầm bệnh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/04/2021 09:57 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của đoàn công tác Bộ Y tế trong chuyến kiểm tra tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, và Cà Mau.

Đến nay, tỉnh Sóc Trăng chưa phát hiện trường hợp COVID-19. Công tác phòng dịch không lúc nào lơ là. Cấp huyện và cấp tỉnh mỗi nơi đều có 2 Đội Đáp ứng nhanh và 1 Đội Truy vết. Điều lo lắng nhất của địa hiện nay là nhiều người dân có họ hàng đang làm việc, sinh sống tại Campuchia. 

Một vấn đề khác là tình trạng trẻ em từ nước ngoài về nước nhưng không có người thân đi cùng. Chỉ riêng tỉnh Bạc Liêu, có đến 37 trường hợp trong 2 đợt tiếp nhận công dân gần đây nhất.

"Phải đưa người từ bên ngoài vào chăm sóc các cháu. Đây là vấn đề rất khó khăn vì trước khi muốn vào khu cách ly phải xét nghiệm rồi phải thông qua Ban Chỉ đạo của tỉnh, gây áp lực lớn cho khu cách ly" - ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết.

Để công tác phòng chống dịch COVID-19 được tốt hơn, các địa phương cũng đề nghị bổ sung thêm máy xét nghiệm. Sau khi ghi nhận những đề xuất, Đoàn công tác của Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần chủ động kịch bản dịch bùng phát. Nguy cơ lớn nhất hiện nay là tình trạng người dân nhập cảnh trái phép mang theo mầm bệnh.

Theo Bộ Y tế, 3 tỉnh mà đoàn đến kiểm tra là Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau đều có bờ biển dài. Đây là những nơi mà đối tượng nhập cảnh trái phép có thể lợi dụng.

Tăng mức chế tài xử phạt với người nhập cảnh trái phép vào TP Hồ Chí Minh Tăng mức chế tài xử phạt với người nhập cảnh trái phép vào TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - Đây là kiến nghị của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tại cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước