Nguy cơ sạt lở núi do khai thác đá trái phép

Nguyên Linh, Thành Tín-Chủ nhật, ngày 18/12/2022 06:30 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Yên, các điểm khai thác đá trái phép đang là mối nguy gây sạt lở núi ở thị xã Đông Hòa.

Một phần của những ngọn núi nằm thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam đã bị sạt lở vì tình trạng trái thác đá trái phép. Đất đá tràn xuống cả đường. Những tảng đá và những cây gỗ to cũng bị trượt xuống ở dưới chân núi. Một người dân cho biết, việc khai thác đá gần như là sinh kế của người dân nơi đây và đó cũng là lý do núi bị sạt lở.

Nguy cơ sạt lở núi do khai thác đá trái phép - Ảnh 1.

Tình trạng khai thác trái phép tự phát diễn ra phức tạp tại một số khu vực núi Cây Trâm, núi Gò Vông, núi Hóc Thuần, núi Hóc Trùm, thị xã Đông Hòa. Đầu tháng 12, kiểm tra tại 6 điểm, lực lượng chức năng thị xã Đông Hòa tạm giữ 8 máy đào cùng máy phát điện và khoảng 50.000 viên đá chẻ. Việc chấn chỉnh nạn khai thác đá trái phép đã được UBND thị xã Đông Hòa chỉ đạo các xã quyết liệt triển khai, tuy nhiên một số xã vẫn đang gặp khó.

Nguy cơ sạt lở núi do khai thác đá trái phép - Ảnh 2.

Thực tế, việc khai thác đá trái phép ở thị xã Đông Hòa đều do chính người dân tại chỗ khai thác, họ không có việc làm nào khác nên khi không có sự kiểm tra lực lượng chức năng họ lại khai thác mặc cho núi lở và những nguy hiểm rình rập. Cuối tháng 11, tại xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa đã có 1 người đàn ông bị đá đè tử vong trong quá trình khai thác đá trái phép.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước