Nguy cơ ung thư phổi do hút thuốc lá

Thùy Dương, Việt Hưng-Thứ tư, ngày 31/05/2023 13:07 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (31/5) là Ngày thế giới không thuốc lá. Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ 3 có số người hút thuốc lá cao nhất khu vực ASEAN.

Trên thế giới, cứ 4 giây có 1 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Mỗi ngày, có xấp xỉ 21.000 người tử vong. Còn tại Việt Nam, ước tính có khoảng 60.000 ca ung thư do thuốc lá gây ra mỗi năm. Điển hình nhất là ung thư phổi. Nguy hiểm là thế nhưng nhiều người vẫn thờ ơ trước làn khói trắng để khi phát hiện căn bệnh hiểm nghèo thì hối hận cũng quá muộn màng. 

Nguy cơ ung thư phổi do hút thuốc lá - Ảnh 1.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động. 

Các bệnh nhân ung thư phổi chiếm đến 90% ở nam giới liên quan đến thuốc lá. Nữ giới 50-80% các bệnh nhân ung thư liên quan đến thuốc lá. Thuốc lá có khoảng 7.000 các hoạt chất khác nhau và có đến 70 chất gây ung thư. 

Ngày Thế giới không hút thuốc lá 2023: Mọi người cần thực phẩm, không cần thuốc lá Ngày Thế giới không hút thuốc lá 2023: Mọi người cần thực phẩm, không cần thuốc lá Thuốc lá điện tử - gây nghiện và độc hại, có thể trộn cả ma túy Thuốc lá điện tử - gây nghiện và độc hại, có thể trộn cả ma túy Ngộ độc ma tuý khi hút thuốc lá điện tử Ngộ độc ma tuý khi hút thuốc lá điện tử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước