Nguyên nhân nào gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc?

Quốc Thái, Đức Dương-Thứ tư, ngày 03/08/2022 13:07 GMT+7

VTV.vn - Tài xế không giữ cự ly, khoảng cách an toàn, không nhường làn khi đi chậm, không tuân thủ tốc độ tối thiểu là 3 lý do chính dẫn tới các vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc.

Thời gian gần đây, nhiều tuyến cao tốc - liên tục xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tối 2/8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã khiến 7 người bị thương, 9 xe ô tô bị hư hỏng và cao tốc phải đóng làn, để giải quyết sự cố.

Nguyên nhân nào gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc? - Ảnh 1.
Nguyên nhân nào gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc? - Ảnh 2.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra cách trạm thu phí Long Phước khoảng 500 m đã khiến dòng xe kẹt cứng kéo dài, nhiều hành khách phải xách vali lội bộ trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành để tìm đường khác về nhà.

Đến sáng 3/8, toàn bộ hiện trường vụ tai nạn giao thông đã được giải phóng và giao thông đã trở lại được bình thường. Việc liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên cao tốc cho thấy nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không tuân thủ quy định.

Nguyên nhân nào gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc? - Ảnh 3.
Nguyên nhân nào gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc? - Ảnh 4.
Nguyên nhân nào gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc? - Ảnh 5.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tối 2/8. Ảnh: Báo Giao thông

1. Không giữ cự ly, khoảng cách an toàn

Rất nhiều lái xe khi điều khiển phương tiện chạy trên cao tốc không giữ cự ly, khoảng cách an toàn, vì vậy, chỉ 1 xe bị chết máy đột ngột, nguy cơ xảy ra tai nạn trên đường cao tốc rất cao.

2. Không nhường làn

Một hành vi phổ biến nữa và cũng rất nguy hiểm là khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, làn ngoài cùng bên trái luôn dành để cho các xe vượt, khi vượt xong phải trở ngay về làn bên phải nhưng có một số phương tiện vượt xong đi luôn trên làn đường đó, cho dù là xe container, xe tải hay xe khách.

Nguyên nhân nữa là tình trạng có những xe đi chậm hơn các phương tiện khác nhưng vẫn không nhường làn cho xe khác đi tốc độ cao hơn, dẫn đến tình trạng những xe tốc độ cao hơn sau một thời gian xin đường để vượt không được đành vượt sang bên phải. Khi vượt sang bên phải, nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông là rất lớn.

3. Không tuân thủ tốc độ tối thiểu

Một trong những nguyên nhân nữa dẫn đến những vụ va chạm trên cao tốc về tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu. Tốc độ tối đa trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây này là 120 km/h và tốc độ tối thiểu là 60km/h, tuy nhiên, nếu chạy quá 120 km/h sẽ bị xử phạt nhưng những xe chạy dưới 60 km/h lại chưa có xe nào bị xử lý.

Chính vì không tuân thủ tốc độ tối thiểu nên việc giữ khoảng cách giữa các xe cũng là nguyên nhân nữa dẫn đến các vụ tai nạn trên cao tốc. Điều này thì chỉ có lực lượng chức năng mới có thể xử lý.

Ngoài ra, những ngày qua trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây liên tục ùn ứ do cao điểm triển khai thu phí không dừng. Do đó, nguy cơ tai nạn liên hoàn do không giữ khoảng cách cũng là chú ý mà các phương tiện cần lưu ý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước